Site icon MUC News

Bộ GD-ĐT nói gì về việc có bằng đại học nước ngoài không được công nhận?

Bộ GD-ĐT nói gì về việc có bằng đại học nước ngoài không được công nhận?

Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London tại số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Chụp màn hình/Thanh Niên)

Bộ GD-ĐT khẳng định văn bằng ĐH Liverpool John Moores cấp cho học viên tại Học viện Thiết kế và Thời trang London không được công nhận do thiếu phép liên kết đào tạo.

Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát và hướng dẫn người học

Sáng 12.12, Bộ GD-ĐT đã lên tiếng về trường hợp một số sinh viên tốt nghiệp chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh) tại Học viện Thiết kế và Thời trang London ở Hà Nội nhưng không được công nhận văn bằng tại Việt Nam. Đây là đơn vị có tên theo giấy phép là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế thời trang London.

Các học viên phản ánh rằng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo quốc tế tại cơ sở này, họ được Đại học Liverpool John Moores cấp bằng đại học nhưng hồ sơ công nhận văn bằng bị Bộ GD-ĐT từ chối.

Theo Bộ GD-ĐT, Trung tâm Công nhận văn bằng đã tiếp nhận hồ sơ của bà N.Th.Q xin công nhận bằng đại học do trường đại học Anh cấp. Ngày 6.10, Cục Quản lý chất lượng đã có văn bản đề nghị cơ sở đào tạo cung cấp thông tin chi tiết về chương trình học. Đến ngày 10.10, Công ty TNHH Trường CĐ Thời trang London – Hà Nội gửi văn bản phản hồi.

Sau khi đối chiếu tài liệu với các quy định hiện hành, ngày 28.10, Cục Quản lý chất lượng kết luận văn bằng này chưa đủ điều kiện công nhận, căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT.

Trường chưa có giấy phép liên kết đào tạo với nước ngoài

Bộ GD-ĐT khẳng định nguyên nhân chính dẫn đến việc không công nhận văn bằng là do Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất kỳ ngành, nghề nào. Việc liên kết đào tạo quốc tế chỉ hợp pháp khi cơ sở giáo dục được cấp phép theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, Bộ cũng cho biết từ năm 2015 đến nay, cơ quan quản lý chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường theo yêu cầu của Nghị định 143/2016/NĐ-CP. Điều này đồng nghĩa việc triển khai chương trình liên kết quốc tế của trường không đáp ứng các thủ tục bắt buộc.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát hoạt động của những cơ sở thực hiện chương trình quốc tế tại Việt Nam, đồng thời hướng dẫn người học tra cứu, xác minh thông tin trước khi đăng ký các chương trình liên kết nước ngoài.

Người học được khuyến nghị kiểm tra kỹ giấy phép liên kết đào tạo, tình trạng pháp lý của cơ sở, cũng như các quy định công nhận văn bằng để tránh rủi ro tương tự.

Theo: Thanh Niên