Site icon MUC News

Bộ Giáo dục sắp sửa đổi quy định dạy thêm, học thêm

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị ngày 27/8. (Ảnh: Thanh Phúc)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sớm điều chỉnh quy định về dạy thêm, học thêm trong Thông tư 29 nhằm phù hợp với mô hình quản lý mới, đồng thời ngăn chặn tình trạng dạy thêm tràn lan.

Sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Tại Hội nghị tổng kết năm học và triển khai nhiệm vụ năm học mới ở TP.HCM ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Ngọc Thưởng cho biết quản lý dạy thêm, học thêm tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông, với sự thay đổi mô hình chính quyền từ ba cấp sang hai cấp, một số nội dung trong Thông tư 29 đã không còn phù hợp. Vụ Giáo dục phổ thông sẽ sớm tham mưu phương án sửa đổi, trình Bộ để ban hành.

Quan điểm nhất quán: hạn chế dạy thêm tràn lan

Thứ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là phải kiểm soát, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, tránh gây áp lực và triệt tiêu tinh thần tự học của học sinh.

Quan điểm này cũng đã được nêu rõ trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá trong giáo dục và đào tạo. Ông cho rằng hệ lụy từ việc dạy thêm không kiểm soát có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giáo dục.

TP.HCM siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM – thừa nhận vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên gây khó dễ để học sinh phải đi học thêm. Tuy nhiên, hành vi này ảnh hưởng lớn đến uy tín của toàn ngành.

Theo ông Hiếu, giáo viên muốn dạy thêm phải đăng ký ở trung tâm; cập nhật thông tin qua phần mềm quản lý của Sở. Thành phố sẽ kiên quyết xử lý nếu phát hiện giáo viên vi phạm.

Những quy định chính trong Thông tư 29

Thông tư 29, ban hành hồi tháng 2, quy định rõ:

Kỳ vọng lập lại trật tự trong dạy thêm, học thêm

Việc sắp sửa đổi các quy định về dạy thêm, học thêm được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng giảng dạy và xây dựng môi trường giáo dục công bằng, lành mạnh hơn cho học sinh.

Theo: VNexpress