Hà Nội mới đạt 18% diện tích hồ điều hòa theo quy hoạch. Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung quy định bắt buộc xây hồ điều hòa trong các khu đô thị, khu dân cư.

Hồ điều hòa đô thị và yêu cầu pháp lý rõ ràng

Trong bối cảnh ô nhiễm, ngập úng và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, yêu cầu xây dựng đô thị bền vững trở nên cấp thiết. Tại Quốc hội, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đề nghị bổ sung quy định bắt buộc xây dựng hồ điều hòa trong các khu đô thị và khu nhà ở.

Theo ông Thường, hồ điều hòa không chỉ có vai trò thoát nước, chống ngập mà còn góp phần cải thiện vi khí hậu, tạo cảnh quan và dự trữ nước phục vụ phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa yêu cầu bắt buộc, dẫn đến quy hoạch thiếu quỹ mặt nước.

Ông dẫn thông tin quy hoạch thủ đô dành khoảng 5.400ha cho hồ điều hòa nhưng hiện mới đạt 18%. Nếu không có quy định bắt buộc ngay từ khâu lập quy hoạch và cấp phép, việc phát triển thiếu kiểm soát có thể gây áp lực lớn cho hạ tầng đô thị.

Đại biểu kiến nghị bổ sung nội dung này vào Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và Luật Phòng chống thiên tai, đảm bảo thống nhất trong pháp luật và khả thi khi triển khai.

Bổ sung hồ điều hòa trong quy hoạch đô thị Hà Nội
Ngập úng là nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội (Ảnh: Dân Trí)

Hồ điều hòa đô thị gắn với mục tiêu môi trường và an toàn

Ngoài chống ngập, hồ điều hòa được xem là công cụ giảm ô nhiễm không khí thông qua tăng mật độ mảng xanh, điều tiết nhiệt độ khu vực. Việc phát triển hồ điều hòa kết hợp cây xanh tạo trục xanh – mặt nước được đánh giá là hướng đi phù hợp với xu thế đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ông Thường cũng nhắc đến Chỉ thị 20 của Thủ tướng về yêu cầu cấp bách xử lý ô nhiễm và cho rằng để “xanh hóa, điện hóa” phương tiện, hạ tầng trạm sạc đóng vai trò trọng yếu. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định bố trí trạm sạc tại các dự án khu đô thị, khu dân cư và sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho hệ thống trụ sạc.

Theo: Dân Trí