Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh ưu tiên chất lượng các thỏa thuận thương mại thay vì chạy đua theo hạn chót áp thuế quan ngày 1/8 sắp tới
- Mỹ sắp đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, khả năng có thỏa thuận với châu Âu
- Thủ tướng Đức: Ukraine khó có thể gia nhập EU trước năm 2034
- 5 tiêu chí vàng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Ưu tiên nội dung hơn thời gian
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định, Chính quyền Tổng thống Donald Trump không đặt nặng yếu tố thời gian trong các cuộc đàm phán thương mại.
Thay vào đó, chính phủ Mỹ tập trung vào việc đạt được những thỏa thuận có chất lượng cao, mang lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế.
“Chúng tôi sẽ không vội vàng chỉ để hoàn thành thỏa thuận một cách hình thức,” ông Bessent phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 21/7.
Hạn chót áp thuế quan ngày 1/8 và khả năng gia hạn
Ngày 1/8 được xem là hạn chót để các quốc gia đang đàm phán với Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại.
Nếu không, họ có thể phải đối mặt với các mức thuế quan cao.
Trả lời câu hỏi liệu hạn chót này có thể được gia hạn cho các nước đang đàm phán tích cực hay không, ông Bessent cho biết quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Trump.
Ông cũng lưu ý rằng việc quay lại mốc thuế quan 1/8 có thể tạo thêm áp lực để các đối tác đưa ra thỏa thuận tốt hơn.
Mỹ – Trung chuẩn bị nối lại đàm phán thương mại
Ông Bessent xác nhận rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ có các cuộc đàm phán thương mại trong thời gian tới.
Ông cho biết thương mại giữa hai nước đang diễn biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những vấn đề lớn chưa được giải quyết.
Một trong số đó là việc Trung Quốc tiếp tục mua dầu mỏ từ Iran và Nga – hai quốc gia đang bị Mỹ trừng phạt.
Bộ trưởng cũng đề cập đến “quá trình tái cân bằng thương mại” mà Trung Quốc cần thực hiện, gọi đây là vấn đề “lớn nhưng thường bị né tránh”.
Mỹ gây sức ép với châu Âu và Nhật Bản
Về phía châu Âu, ông Bessent cho biết Mỹ sẽ khuyến khích các nước áp dụng biện pháp tương tự nếu Washington quyết định áp thuế thứ cấp với Nga.
Trong khi đó, với Nhật Bản, chính quyền Trump không quan tâm nhiều đến tình hình chính trị nội bộ của Tokyo.
Thay vào đó, mục tiêu chính là đảm bảo một thỏa thuận thương mại công bằng và có lợi cho người dân Mỹ.
Thuế cơ bản 10% vẫn giữ nguyên, không có ngoại lệ
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, Mỹ vẫn giữ nguyên kế hoạch áp dụng thuế cơ bản 10% đối với nhiều quốc gia nhỏ.
Phát biểu trên kênh CBS, ông khẳng định mức thuế này sẽ áp dụng với các nước Mỹ Latinh, Caribe và một số quốc gia châu Phi.
Các nền kinh tế lớn hơn nếu không mở cửa thị trường sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
“Mức 10% là cố định, nhiều nước sẽ phải chịu thuế cao hơn,” ông nhấn mạnh. Không quốc gia nào có thể đàm phán để miễn thuế hoàn toàn.
Thị trường khởi sắc, nhiều nước đạt thỏa thuận sơ bộ
Theo mạng tin Axios, tuyên bố giữ nguyên mức thuế cơ bản được xem là tín hiệu ổn định cho thị trường, trong bối cảnh Tổng thống Trump từng gợi ý tăng thuế lên 15–20%.
Đầu tháng 7, Mỹ đã gửi thư thông báo đến hàng chục quốc gia, xác định mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.
Một số nước như Indonesia đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để được hưởng mức thuế ưu đãi hơn, dù chi tiết vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Theo: Tin tức