Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây tuyên bố rằng Ukraine khó có thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) trước năm 2034, đồng thời bác bỏ khả năng EU sẽ “mở đường tắt” cho Kiev.

Thủ tướng Đức: EU chỉ xem xét kết nạp Ukraine sau khi chiến sự chấm dứt

Theo thông tin từ Đài RT ngày 19-7, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết việc Ukraine gia nhập EU sẽ không diễn ra trong giai đoạn ngân sách hiện tại của khối, vốn kéo dài đến năm 2034. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiến trình đàm phán chỉ có thể thực sự bắt đầu sau khi xung đột tại Ukraine chấm dứt.

“Ưu tiên hàng đầu hiện nay là nỗ lực kết thúc chiến tranh. Chúng tôi cần tập trung vào việc phục hồi Ukraine sau chiến sự, trước khi tính đến việc gia nhập EU”, ông Merz phát biểu.

Quá trình gia nhập sẽ kéo dài nhiều năm

Nhà lãnh đạo Đức nhận định tiến trình kết nạp Ukraine sẽ kéo dài trong “nhiều năm” và gần như nằm ngoài kế hoạch tài chính trung hạn hiện tại của EU. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ khó đạt đủ điều kiện gia nhập trong thập kỷ tới.

Ukraine và hành trình hướng tới EU

Ukraine đã xác định mục tiêu gia nhập EU từ năm 2019. Ngay sau khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022, Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập khối. Cuối năm 2022, nước này được cấp tư cách ứng viên, và Ủy ban châu Âu khi đó đánh giá nếu đạt đủ tiến bộ trong cải cách chính trị, tư pháp và phòng chống tham nhũng, Ukraine có thể gia nhập vào khoảng năm 2030.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số quan chức EU từng đề cập khả năng đẩy nhanh quá trình kết nạp, khiến kỳ vọng của Kiev và một bộ phận công chúng tăng cao. Tuyên bố mới của Thủ tướng Đức như một lời xác nhận rằng quá trình này sẽ không được rút ngắn.

EU vẫn còn chia rẽ về việc kết nạp Ukraine

Việc kết nạp thành viên mới vào EU cần sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Hiện tại, một số nước như Hungary, Slovakia và Ba Lan vẫn tỏ thái độ dè dặt hoặc phản đối. Các quốc gia này cho rằng Ukraine chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về thể chế và kinh tế, đồng thời lo ngại việc mở rộng sẽ tạo áp lực tài chính lớn cho toàn khối.

Theo: Tuổi trẻ