Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định quân đội sẵn sàng hành động nếu Nga tấn công. Điện Kremlin phản ứng dữ dội, cảnh báo về mối nguy từ Berlin.
- Lãnh đạo Hà Nội nói về hỗ trợ dân khi cấm xe máy xăng
- Ukraine chuẩn bị tấn công sâu vào Nga, nhiều nước EU ủng hộ Kiev vào NATO
- Sự ỷ lại của con cái: Gánh nặng âm thầm trên vai cha mẹ hiện đại
Đức tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu bị Nga tấn công
Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times công bố ngày 14/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố rằng lực lượng vũ trang nước này hoàn toàn sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự sát thương nhằm vào quân đội Nga nếu xảy ra tình huống tấn công.
Ông nhấn mạnh rằng, trong trường hợp các biện pháp răn đe không hiệu quả và Nga thực sự tấn công, thì quân đội Đức – đặc biệt là lực lượng đóng tại Vilnius – đã được huấn luyện đầy đủ và hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
Ngoài ra, Bộ trưởng Pistorius cũng nhấn mạnh quan điểm rằng mọi cuộc đàm phán hòa bình với Nga chỉ có thể diễn ra từ một vị thế sức mạnh và trên cơ sở bình đẳng. Ông khẳng định Berlin không có ý định đe dọa bất kỳ quốc gia nào, nhưng không nên đánh giá thấp khả năng phòng vệ và phản ứng của Đức.
Nga phản đối gay gắt, cảnh báo Đức đang trở lại thời kỳ nguy hiểm
Phản ứng trước tuyên bố từ phía Berlin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/7 bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo RBK. Ông cho rằng thật khó tin khi một Bộ trưởng Quốc phòng Đức lại phát ngôn như vậy, nhưng đáng tiếc điều đó đã thực sự xảy ra.
Peskov nhấn mạnh rằng nước Đức đang trở nên nguy hiểm trở lại – một lời cảnh báo mang hàm ý sâu sắc về lịch sử và mối lo ngại từ phía Nga trước lập trường quân sự ngày càng cứng rắn của Berlin.
Đức phát tín hiệu cứng rắn nhưng không chủ động gây hấn
Theo nội dung phỏng vấn, Bộ trưởng Pistorius vẫn giữ lập trường rằng nước Đức không nhằm vào hành động đe dọa hay khiêu khích, tuy nhiên không cho phép bất kỳ ai nghĩ rằng Đức sẽ không tự vệ khi cần thiết. Ông cho rằng việc thể hiện sức mạnh là cần thiết để duy trì hòa bình, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực châu Âu đang biến động.
Phát ngôn của ông được xem là một phần trong chiến lược tăng cường vai trò quốc phòng của Đức tại NATO, nhất là sau khi nước này điều quân đến khu vực Baltic nhằm đối phó với nguy cơ tiềm tàng từ Nga.
Moscow cáo buộc NATO thổi phồng nguy cơ từ Nga
Về phía Nga, giới chức nước này lâu nay luôn phủ nhận cáo buộc từ phương Tây cho rằng họ đang chuẩn bị tấn công NATO. Điện Kremlin cho rằng những tuyên bố như vậy là phi lý và chỉ nhằm mục đích chính trị.
Trước đó, người phát ngôn Dmitry Peskov từng phát biểu rằng NATO đã dựng nên hình ảnh “con quái vật Nga” để hợp lý hóa việc tăng chi tiêu quốc phòng. Ông chỉ rõ rằng các nước trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang sử dụng mối đe dọa giả định từ Nga như một cái cớ để nâng ngân sách quốc phòng lên tới 5% GDP.
Theo: viettimes