Ukraine tuyên bố sẽ mở rộng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đồng loạt ủng hộ Kiev gia nhập NATO và EU
- Soi tương quan quân sự Nga – Ukraine sau 3 năm xung đột: Vượt trội về khí tài, cân bằng về nhân lực
- Nếp nhà xưa dần phai mờ giữa nhịp sống hiện đại
- Ông Trump: Tôi sẽ gửi tên lửa Patriot cho Ukraine, “họ cần được bảo vệ”
Tóm tắt nội dung
EU tăng cường ủng hộ Ukraine gia nhập NATO và EU
Ngày 15/7, sau cuộc họp với phái đoàn Ukraine, ngoại trưởng tám nước Đông Nam Âu đã ra tuyên bố chung ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của Kiev trong việc hội nhập châu Âu – Đại Tây Dương.
Tuyên bố nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO là “giải pháp an ninh hiệu quả về chi phí”, giúp tăng cường năng lực phòng thủ và mang lại lợi ích kinh tế lâu dài trong bối cảnh chiến sự kéo dài.
Ngoài ra, các ngoại trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraine, Moldova và các quốc gia Tây Balkan gia nhập EU, cho rằng điều này sẽ góp phần củng cố ổn định và an ninh khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Croatia, ông Gordan Grlić Radman, cho biết tuyên bố là “thông điệp rõ ràng về sự đoàn kết” và cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine cải cách để đáp ứng tiêu chuẩn của EU và NATO.
Ông Trump: Mỹ sẽ gửi thêm Patriot, NATO chi trả
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 cho biết Mỹ sẽ chuyển thêm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Phát biểu tại căn cứ Andrews, ông nhấn mạnh:
“Chúng tôi sẽ gửi cho họ Patriot – loại vũ khí họ rất cần.”
Ông Trump cho biết khoản viện trợ này sẽ được NATO hoàn trả một phần, đồng thời nhấn mạnh Kiev sẽ chịu toàn bộ chi phí. Dù không công bố cụ thể số lượng, ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí công nghệ cao cho Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận mới với NATO.
Ukraine chuẩn bị đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/7 tuyên bố các lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho các đợt tấn công tầm xa mới nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Thông điệp được ông đưa ra sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và các chỉ huy quân sự cấp cao, trong bối cảnh Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Kiev.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh vào lực lượng Nga và đẩy chiến sự vào sâu bên trong nước Nga”, ông viết trên nền tảng X.
Trong thời gian gần đây, Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở quân sự của Nga, bao gồm các sân bay, cơ sở hạ tầng chiến lược và tuyến đường sắt. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ lật tàu hôm 31/3 khiến 7 người thiệt mạng.
Kiev tuyên bố chiến dịch mùa hè của Nga thất bại
Tổng thống Zelensky cũng khẳng định chiến dịch tấn công mùa hè do Nga phát động đã không đạt được mục tiêu.
Theo ông, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công nhiều mũi tiến công, đặc biệt tại khu vực Donetsk và tỉnh Sumy – nơi được cho là mục tiêu mở rộng vùng đệm của Nga.
Ông cho biết khoảng 50.000 binh sĩ Nga đang bị cầm chân tại khu vực Đông Bắc, đồng thời ca ngợi sự kiên cường của lực lượng vũ trang Ukraine và chiến lược phòng thủ chủ động đã giúp bảo vệ thành công tuyến đầu.
Tổng thống Putin: Phương Tây phớt lờ lợi ích của Nga
Trong bộ phim tài liệu phát sóng ngày 13/7, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây không chỉ xuất phát từ ý thức hệ mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích địa chính trị.
Ông cáo buộc các nước phương Tây đã phớt lờ đề xuất hợp tác về an ninh và kiểm soát vũ khí của Moscow sau khi Liên Xô tan rã.
“Nếu Nga không tự khẳng định là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi sẽ không được ai tôn trọng,” ông Putin nói trong phim.
Theo: VOV