NEW YORK – Bốn phóng viên của tờ New York Times nhận giấy triệu tập từ Bộ Tư pháp Mỹ, yêu cầu ra khai trước đại bồi thẩm đoàn liên bang về bài viết liên quan đến chiếc máy bay Qatar tặng Tổng thống Donald Trump.

Cả bốn nhà báo – Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager và Eric Schmitt – đều đã đưa tin về những lo ngại an ninh xung quanh chiếc máy bay trị giá gần 400 triệu USD mà Qatar tặng ông Trump làm chuyên cơ mới. Giấy triệu tập do đặc vụ liên bang mang đến tận nhà riêng của từng phóng viên vào ngày 10/7, yêu cầu họ trình diện trước đại bồi thẩm đoàn tại Manhattan vào tuần tới.

New York Times tuyên bố sẽ phản đối lệnh của tòa án, coi đây là hành động bất thường và đe dọa trực tiếp quyền tự do báo chí. Luật sư trưởng của tòa soạn, ông David McCraw, ra tuyên bố vào sáng 11/7: “Việc các đặc vụ thực thi pháp luật liên bang xuất hiện trước cửa nhà phóng viên báo chí là điều gây sốc đối với bất kỳ người Mỹ nào tin vào Hiến pháp và quyền tự do báo chí mà Hiến pháp bảo vệ”.

Ông McCraw nói thêm: “Hành động trắng trợn này là nỗ lực nhằm ngăn cản công chúng biết được những gì đang diễn ra trong đất nước, bằng cách đe dọa các nhà báo để họ không thể thực hiện công việc của mình”.

Các giấy triệu tập không nêu chi tiết nội dung cáo buộc, chỉ ghi chung là “liên quan đến cáo buộc vi phạm luật hình sự”. Theo New York Times, mục tiêu thực sự của chính quyền là truy tìm nguồn tin đã cung cấp thông tin cho tờ báo trước khi bài viết ngày 08/7 được đăng tải.

Bài viết đó cho biết ông Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ thay vì chiếc máy bay Qatar, do Mật vụ Mỹ lo ngại về vấn đề an ninh. Các nguồn tin nói với CNN rằng ông Trump vô cùng tức giận khi thông tin về những lo ngại này bị đưa lên báo, đặc biệt khi báo chí nêu rõ chiếc máy bay chưa được trang bị đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump đưa ra lý giải khác: việc đổi máy bay chỉ là để cho các quân nhân tại Căn cứ Không quân Mildenhall của Mỹ ở Anh có cơ hội tham quan chiếc chuyên cơ mới. “Mọi người đều rất hào hứng và chúng tôi nghĩ họ nên là những người đầu tiên được xem chiếc máy bay”, ông Trump nói.

Ông Trump phủ nhận quyết định đổi máy bay xuất phát từ lý do an ninh. “Không có mối lo ngại nào về an ninh, chỉ là chúng tôi cho máy bay đi sớm hơn một chút để họ có thể tham quan”, ông nói. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao các phóng viên đi cùng bị yêu cầu kéo tấm che cửa sổ lúc cất cánh từ Ankara, ông thừa nhận các mối đe dọa liên quan đến Iran có thể là một yếu tố.

Trước khi bài báo được đăng ngày 08/7, một quan chức cấp cao của FBI đã liên hệ với New York Times, đề nghị tòa soạn không đăng với lý do an ninh quốc gia, nhưng từ chối giải thích cụ thể. Tòa soạn vẫn quyết định công bố bài viết.

Giấy triệu tập do Công tố viên Liên bang khu vực Nam New York Jay Clayton ký ban hành. Tháng trước, chính ông Trump đề cử ông Clayton vào vị trí Giám đốc Tình báo quốc gia kế nhiệm của Mỹ – một chi tiết làm rõ thêm mối liên hệ trực tiếp giữa quyết định truy tố và phía Nhà Trắng.

Lê Toan (tổng hợp)

Từ Khóa: