Trước nguy cơ xâm nhập của virus Nipah từ các ổ dịch tại Ấn Độ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn trái cây bị động vật cắn và siết chặt giám sát y tế tại các cửa khẩu.
- Tạm giữ 20 người sau vụ hỗn chiến đẫm máu tại Hóc Môn
- Nam sinh chuyên Toán giành học bổng hiếm tại đại học Australia
- Nét tướng của người phụ nữ tiêu xài hoang phí nên tránh kết hôn
Nguy cơ lây nhiễm từ các ca bệnh mới ghi nhận tại Tây Bengal
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026, tại bang Tây Bengal của Ấn Độ đã xuất hiện 5 trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah. Đáng chú ý, các bệnh nhân này đều là nhân viên y tế làm việc tại cùng một bệnh viện, trong đó có hai trường hợp đã nhận kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Hiện tại, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa xác định rõ nguồn lây cụ thể tại ổ dịch này, dấy lên lo ngại về khả năng lây lan trong cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sáng ngày 27/1, Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và trong cộng đồng. Tại khu vực châu Á, nhiều sân bay lớn cũng đã bắt đầu áp dụng các quy trình sàng lọc hành khách nghiêm ngặt tương tự như giai đoạn đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn virus xâm nhập qua đường hàng không. Dù Việt Nam hiện chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc nào, nhưng sự chủ động trong công tác dự phòng là hết sức cần thiết.
Virus Nipah được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A – nhóm bệnh nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong dao động ở mức rất cao, từ 40% đến 75%. Loại virus này được phát hiện lần đầu vào năm 1999 tại Malaysia và sau đó ghi nhận rải rác tại Bangladesh và Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mặc dù bệnh thường chỉ xuất hiện ở phạm vi nhỏ nhưng do chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu nên mức độ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là cực kỳ lớn.
Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của loại virus chưa có vaccine
Virus Nipah có phương thức lây truyền đa dạng, chủ yếu từ động vật sang người thông qua các loài dơi ăn quả hoặc vật phẩm bị nhiễm dịch tiết của chúng. Ngoài ra, virus còn có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người qua dịch tiết và dịch bài tiết của bệnh nhân mắc bệnh. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 4 đến 14 ngày, nhưng các trường hợp diễn tiến nặng có thể dẫn đến viêm não cấp tính với các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng.
Để chủ động phòng phòng tránh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống nước nhựa cây, trái cây có dấu hiệu bị động vật như dơi, chim cắn hoặc gặm nhấm,. Người dân cần tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi”, đồng thời thực hiện việc rửa sạch và gọt vỏ trái cây kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Việc tiếp xúc gần với các loài động vật có khả năng lây truyền cao như dơi ăn quả cũng cần được hạn chế tối đa để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm.
Đối với những người trở về từ vùng có dịch, cơ quan y tế yêu cầu theo dõi sức khỏe chặt chẽ trong vòng 14 ngày. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, nôn mửa, đau cơ, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần liên hệ ngay với cơ sở y tế và thông báo rõ tiền sử dịch tễ,. Trong quá trình chăm sóc người nghi nhiễm, việc sử dụng đồ bảo hộ cá nhân và thường xuyên sát khuẩn tay bằng xà phòng là yêu cầu bắt buộc để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
Theo: VnExpress

