Đức hạnh của một người không chỉ mất đi vì hành động xấu, mà còn bởi bốn tư tưởng độc hại âm thầm bào mòn tâm hồn: ghen tị, oán giận, tham lam và kiêu ngạo.
- Truy sát hai cán bộ thôn vì mâu thuẫn chia ruộng: Lãnh 11 năm 6 tháng tù
- Mưa lụt lịch sử tại Đắk Lắk làm 11 người tử vong, 4 người mất tích
- Triệt phá ổ nhóm trộm cắp dây cáp điện Hải Phòng giữa đêm khuya
Tóm tắt nội dung
Ghen tị: Không chịu nổi khi người khác thành công
Ghen tị là “khối u tâm hồn” khiến trái tim trở nên hẹp hòi và tiêu cực.
Nhiều người khó chấp nhận thành công của người khác và thường nói lời mỉa mai sau lưng.
Sự đố kỵ kéo dài khiến tâm lý bất ổn và phá vỡ lòng tốt vốn có.
Các nhà tâm lý học cho biết người hay ghen tị dễ tổn thương tinh thần hơn người bình thường.
Muốn thoát khỏi tâm lý này, hãy nhìn người khác bằng thái độ học hỏi và xem thành công của họ như động lực tự hoàn thiện bản thân.
Oán giận: Mắc kẹt trong quá khứ không vui
Oán giận giống như tự uống thuốc độc nhưng mong người khác tổn thương.
Khi giữ oán giận quá lâu, con người dễ rơi vào tiêu cực và đánh mất sự thanh thản.
Thống kê cho thấy người hay oán giận có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn nhiều lần.
Cách tốt nhất là học cách buông bỏ và hướng tâm về lòng từ bi.
Viết ra nỗi oán giận rồi xé bỏ là phương pháp giải tỏa tâm lý hiệu quả.
Tham lam: Ham muốn vô độ dẫn đến suy đồi
Lòng tham vốn tồn tại trong mỗi người nhưng rất dễ vượt khỏi kiểm soát.
Khi ham muốn vật chất quá lớn, con người dễ hành động sai trái.
Đạo Đức Kinh khuyên rằng yêu quá nhiều dễ mất mát, tích lũy quá nhiều dễ hao tổn.
Thực tế cho thấy đa số tội phạm kinh tế phạm pháp vì không kiềm chế được lòng tham.
Hãy học cách hài lòng với những gì đang có và nuôi dưỡng đời sống tinh thần để giảm bớt ham muốn.
Kiêu ngạo: Tự cho mình là trung tâm
Kiêu ngạo khiến con người đánh mất sự tôn trọng và niềm tin của người khác.
Người kiêu ngạo khó lắng nghe góp ý và dễ phá vỡ các mối quan hệ xã hội.
Nghiên cứu cho thấy họ thường gặp thất bại vì không biết hợp tác.
Giữ sự khiêm nhường giúp chúng ta hiểu rằng mỗi người đều có ưu điểm riêng.
Thành công không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự giúp đỡ của tập thể.
Bốn tư tưởng xấu này giống như bóng tối âm thầm bào mòn tâm hồn mỗi ngày.
Chỉ cần kịp thời nhận ra và sửa đổi, mỗi người sẽ giữ được tâm trong sáng và nhân hậu.
Hãy chọn buông bỏ đố kỵ để biết trân trọng; buông bỏ oán giận để sống bình an; buông bỏ tham lam để lòng nhẹ nhàng; buông bỏ kiêu ngạo để trưởng thành.
Khi mở lòng đón nhận cuộc sống bằng tình yêu thương, phước lành và may mắn sẽ tự nhiên tìm đến.
Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ để lan tỏa điều tốt đẹp đến nhiều người hơn.
Theo: Khai Mở