Bộ Nội vụ cho biết, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc sẽ được triển khai đồng bộ và dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2026. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở.

Lộ trình sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố giai đoạn 2024–2026 đang được hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét. Dự kiến, công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành trong năm 2025 và các địa phương sẽ đồng loạt triển khai từ đầu năm 2026.

Thời điểm tháng 5/2026 được lựa chọn làm mốc hoàn thành nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý hành chính và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

Mục tiêu: tinh gọn, hiệu quả và đồng bộ

Bộ Nội vụ xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm giảm đầu mối hành chính mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Cụ thể, việc sắp xếp sẽ giúp:

  • Rà soát, điều chỉnh quy mô dân số và diện tích phù hợp với thực tiễn phát triển.
  • Tăng cường năng lực quản lý của chính quyền cấp xã.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các địa phương đảm bảo tính ổn định, không gây xáo trộn đời sống người dân trong quá trình thực hiện.

Tiếp nối thành công của giai đoạn 2019–2021

Trước đó, Việt Nam từng triển khai đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019–2021, qua đó đã giảm hàng chục nghìn đầu mối, tiết kiệm ngân sách và tăng hiệu quả quản lý.

Kinh nghiệm từ giai đoạn trước sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ và các địa phương triển khai đợt sắp xếp mới một cách đồng bộ, bài bản hơn.

Dù mang lại nhiều lợi ích, công tác sắp xếp lần này được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là ở những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa – nơi có đặc thù địa lý và phong tục tập quán riêng.

Do đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương phải thực hiện khảo sát thực tế kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến người dân và có phương án tuyên truyền phù hợp để đảm bảo sự đồng thuận cao.

Việc hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố vào tháng 5/2026 không chỉ giúp giảm đầu mối hành chính, tiết kiệm chi phí mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính quốc gia, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng quản trị địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo: Vietnamnet