Vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) xảy ra sáng 19/1 với kết cục là nghi phạm bị người dân cùng công an vây bắt.

Theo báo Thanh Niên, vào khoảng 10 giờ sáng 19/1, một thanh niên mặc quần jean, áo khoác xanh, đeo khẩu trang đến tiệm vàng Công Huệ ở số 10, khu 2, TT.Tiên Lãng, hỏi mua trang sức.

Tại tiệm vàng, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế nhân viên tiệm này là chị Nguyễn Thị Mai Như (33 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng).

Trong lúc khống chế chị Như, đối tượng yêu cầu chủ tiệm vàng đưa tiền; đồng thời đập vỡ tủ bày đồ trang sức lấy đi 38 nhẫn vàng (trị giá hơn 100 triệu đồng).

Sau khi lấy được vàng, đối tượng này bỏ chạy nhưng bị người dân và công an đuổi theo bắt được.

Đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt ngay sau khi rời khỏi tiệm tại hải Phòng
Đối tượng cướp tiệm vàng bị bắt ngay sau khi rời khỏi tiệm (ảnh chụp màn hình trên Thanh Niên).

Cũng sự việc trên, báo Lao Động cho biết thêm, trong lúc chạy trốn do sợ hãi, đối tượng vứt lại toàn bộ đồ vừa cướp được, cầm dao bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng. Sau khi bị người dân ráo riết truy đuổi, đối tượng bỏ chạy vào nhà ông N.V.Đ. ở gần đó, dí dao khống chế chủ nhà rồi cố thủ bên trong nhà.

 Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng đã tới hiện trường, bao vây, khống chế và bắt giữ tên cướp kịp thời.

Sau khi lấy lời khai, công an cho biết đối tượng là Nguyễn Mạnh Đức (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Từ Khóa: