Trong chiến dịch truy quét quy mô lớn tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ 658 nghi phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Chiến dịch quy mô lớn tại Bavet

Tối 7/11, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai đột kích hai cơ sở nghi là “hang ổ” lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.
Chiến dịch do Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng thực hiện.

Điểm đột kích đầu tiên là một tòa nhà tại làng Bavet Kandal, nơi phát hiện 57 người nước ngoài thuộc 6 quốc tịch khác nhau cùng 12 công dân Campuchia làm nhiệm vụ bảo vệ, phiên dịch và hậu cần.
Tại địa điểm thứ hai – một tòa nhà 9 tầng trên đường Kampong Spean – cảnh sát phát hiện thêm 601 người nước ngoài mang 4 quốc tịch khác nhau.

Nhiều chiêu trò tinh vi: từ giả danh cảnh sát đến dùng AI lừa đảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, tòa nhà thứ nhất là trung tâm thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến giả danh cảnh sát, đe dọa nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Trong khi đó, cơ sở thứ hai được xác định là “trụ sở công nghệ lừa đảo” quy mô lớn, nơi các nghi phạm thực hiện hàng loạt hình thức lừa đầu tư, lừa tình, lừa nộp phí marathon giả và đặc biệt là sử dụng AI, Deepfake để tạo hình ảnh, video giả mạo giao dịch ngân hàng nhằm đánh cắp danh tính nạn nhân.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết toàn bộ bằng chứng, thiết bị và dữ liệu điện tử tại hai cơ sở đã bị niêm phong để phục vụ điều tra.                                                                     Vụ bắt giữ 658 nghi phạm là một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn được Campuchia triển khai suốt năm 2025.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng nước này đã triệt phá 48 vụ án lừa đảo công nghệ cao, đồng thời trục xuất 2.722 người nước ngoài liên quan đến các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, những nỗ lực này thể hiện “ý chí thực chất và chân thành” trong việc giải quyết vấn nạn lừa đảo trực tuyến – một vấn đề đang gây nhức nhối trong khu vực Đông Nam Á.

Vấn nạn lừa đảo trực tuyến ở Campuchia: gốc rễ và thách thức

Trong vài năm trở lại đây, Campuchia trở thành điểm nóng của các tổ chức lừa đảo trực tuyến quốc tế.
Các cơ sở trá hình – thường nằm trong khu phức hợp có bảo vệ, tường cao và hệ thống giám sát chặt chẽ – bị cáo buộc giam giữ, cưỡng ép lao động, buộc họ tham gia lừa đảo qua mạng.

Theo các tổ chức quốc tế như Amnesty International và Reuters, có hàng chục trung tâm như vậy hoạt động tại Campuchia. Nhiều người bị đưa đến đây qua các lời mời việc làm ảo, sau đó bị tịch thu giấy tờ và ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.

Ngoài ra, nhiều casino trước đây phục vụ hoạt động cờ bạc nay bị chuyển đổi hoặc lợi dụng làm nơi tổ chức các đường dây lừa đảo, khiến chính phủ Campuchia buộc phải tăng cường kiểm soát và đóng cửa hàng loạt cơ sở vi phạm.

Trước sự lan rộng của loại tội phạm xuyên quốc gia này, Campuchia đã đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc và các tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ dữ liệu, truy tìm kẻ cầm đầu và bảo vệ nạn nhân.

Các chuyên gia nhận định, ngoài việc truy quét, Campuchia cần tăng cường giám sát nhập cư, kiểm soát cơ sở kinh doanh có nguy cơ bị lợi dụng, đồng thời nâng cao năng lực của lực lượng điều tra và giáo dục cộng đồng về nhận diện các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Trước tình trạng nhiều công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tin vào lời mời việc làm “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài.
Khi gặp nghi vấn, cần liên hệ ngay cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Campuchia hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Theo: Dân Trí