Sau hai ngày giao tranh dữ dội, Campuchia đề nghị ngừng bắn ngay lập tức. Thái Lan cũng thể hiện thiện chí đàm phán để giảm căng thẳng biên giới.
- Giáo dục sớm: Giai đoạn vàng 0–6 tuổi và bí mật phát triển não bộ trẻ
- Thiếu hơi ấm cha mẹ – Những đứa trẻ cô đơn trong chính mái nhà mình
- Trì hoãn trưởng thành ở người trẻ học tiếp sau đại học.
Campuchia kêu gọi lệnh ngừng bắn tức thời
Ngày 25/7, Đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc Chhea Keo tuyên bố nước này muốn đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức với Thái Lan. Động thái diễn ra sau khi hai bên xảy ra các cuộc pháo kích và không kích liên tiếp trong hai ngày, gây thương vong cho nhiều dân thường và binh sĩ.
Thái Lan sẵn sàng đàm phán, ưu tiên giải pháp hòa bình
Phía Thái Lan cũng phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikorndej Balankura, cho biết đến chiều 25/7, tình hình khu vực biên giới đã bắt đầu hạ nhiệt. Thái Lan khẳng định sẽ tham gia đối thoại nếu Campuchia đồng ý, thông qua kênh song phương hoặc trung gian như Malaysia.
Giao tranh bùng phát từ tranh chấp biên giới
Căng thẳng giữa hai nước bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều năm. Từ ngày 24/7, các cuộc giao tranh bùng phát dữ dội, có sự tham gia của máy bay chiến đấu, pháo binh, xe tăng và lực lượng bộ binh.
Tình hình leo thang khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải tổ chức họp khẩn vào ngày 25/7 với sự tham dự của đại diện hai nước để tìm kiếm giải pháp ngoại giao, giảm leo thang xung đột.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Theo Bộ Y tế Thái Lan, đến nay đã có hơn 138.000 người dân được sơ tán khỏi khu vực biên giới để đảm bảo an toàn. Thống kê cho thấy 15 người thiệt mạng ở Thái Lan, trong đó có 14 dân thường và một binh sĩ. Ngoài ra, 46 người khác bị thương.
Phía Campuchia cũng xác nhận ít nhất 1 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương. Chính phủ nước này đã sơ tán 3.436 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.
Lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế
Sau cuộc họp kín tại Hội đồng Bảo an, Campuchia tiếp tục nhấn mạnh mong muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kêu gọi Thái Lan cùng tham gia đối thoại để tránh leo thang thành xung đột kéo dài.
Trong khi đó, giới quan sát khu vực cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn tại Đông Nam Á nếu hai quốc gia không tìm được giải pháp ngừng bắn bền vững.
Theo: Báo mới