Nhu cầu tiêu thụ thịt chó, mèo được cho là một trong những nguyên nhân kéo theo nạn trộm cắp, nguy cơ bạo lực và tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh. Các chuyên gia nhận định cần tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý và áp dụng chế tài nghiêm khắc để bảo vệ sức khỏe người dân cũng như vật nuôi.

Thực trạng giết mổ, buôn bán tự phát

Thời gian qua, tình trạng trộm cắp chó, mèo diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, gây mất an ninh trật tự. Không ít động vật không rõ nguồn gốc bị đưa vào các cơ sở giết mổ tự phát, chưa qua kiểm dịch thú y, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại, ký sinh trùng và nhiều mầm bệnh nguy hiểm khác.

Ghi nhận tại một số khu vực như phường Dương Nội, Tây Mỗ (Hà Nội), hoạt động giết mổ, buôn bán thịt chó, mèo vẫn tồn tại rải rác nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chó, mèo vốn là loài vật gắn bó lâu đời với người Việt. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ thịt đã hình thành thị trường cung – cầu, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội.

Xu hướng thay đổi và yêu cầu siết quản lý

Những năm gần đây, thói quen ăn thịt chó, mèo đã giảm đáng kể, đặc biệt tại khu vực nội đô Hà Nội. Nhiều tuyến phố từng tập trung hàng chục cửa hàng nay gần như không còn. Dù vậy, tại một số chợ lớn, hoạt động buôn bán vẫn diễn ra do còn nhu cầu, nhất là vào cuối tháng âm lịch.

Chuyên gia cho rằng cần vận động người dân thay đổi nhận thức, đồng thời hỗ trợ người làm nghề chuyển đổi sinh kế, tránh tạo cú sốc xã hội nếu dừng đột ngột.

Về pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết hoạt động giết mổ phải tuân thủ Luật Thú y 2015 và Luật An toàn thực phẩm 2010. Cơ sở phải được cấp phép, đảm bảo điều kiện vệ sinh, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu liên quan đến hành vi trộm cắp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Các chuyên gia thống nhất rằng việc kiểm soát chặt hoạt động giết mổ, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp và đẩy mạnh tuyên truyền là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người dân và vật nuôi.

Theo: Báo Dân trí