Trước tình hình gánh nặng bệnh tật ngày càng tăng, đặc biệt ở hai nhóm đối tượng là người cao tuổi và người có bệnh nền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo cần đẩy mạnh tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe dự phòng để bảo vệ cộng đồng.
- Cho làm nhà ở xã hội thấp tầng: Thêm ‘lối thoát’ cho địa phương và người thu nhập thấp
- Tài xế xe 7 chỗ tử vong sau khi tông vào xe tải dừng trên cao tốc Bắc – Nam
- Dự báo thời tiết ngày 9/11/2025: Bắc Bộ trở lạnh, Nam Bộ nắng kèm mưa dông cục bộ
Già hóa dân số nhanh – thách thức sức khỏe cộng đồng
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Dự kiến đến năm 2035, cả nước có khoảng 21 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 20% dân số. Quá trình này mang lại nhiều thách thức cho hệ thống y tế, khi số người mắc bệnh mạn tính và nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn ngày càng tăng.
Theo HCDC, người cao tuổi trung bình mắc từ 3-4 bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay tim mạch. Cộng thêm hệ miễn dịch suy giảm do tuổi tác, họ trở thành nhóm dễ tổn thương nhất trước các bệnh truyền nhiễm và biến chứng nặng.
Song song đó, nhóm người có bệnh nền ở độ tuổi trung niên cũng đối diện nguy cơ cao không kém. Họ dễ gặp biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm, viêm phổi hoặc các bệnh nhiễm trùng khác, làm tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong.
Tiêm chủng người lớn – “lá chắn” bảo vệ sức khỏe
Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, song tiêm chủng người lớn vẫn còn là lĩnh vực mới. Tỷ lệ người cao tuổi và người mắc bệnh nền được tiêm phòng các bệnh như cúm, phế cầu, zona… vẫn rất thấp.
Theo đại diện HCDC, nguyên nhân chính đến từ thiếu thông tin, e ngại tác dụng phụ và chi phí tiêm chủng. Bên cạnh đó, nhiều người chưa được tư vấn cụ thể về lợi ích của tiêm phòng trong việc giảm biến chứng bệnh mạn tính khi nhiễm trùng.
Tại hội thảo “Tiêm chủng – Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền”, HCDC nhấn mạnh cần đẩy mạnh các chương trình sàng lọc, tư vấn và tiêm phòng phù hợp với từng nhóm đối tượng. HCDC cũng phối hợp với chuyên gia quốc tế – trong đó có Giáo sư Jonathan Van-Tam, Trường Y Đại học Nottingham (Anh) – để xây dựng hướng dẫn chuyên môn và chuẩn hóa quy trình tiêm an toàn.
Vai trò của bác sĩ và cộng đồng trong phòng bệnh
Các chuyên gia cho rằng, mỗi lần bác sĩ hoặc nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân là cơ hội vàng để khuyến khích người dân chủ động tiêm phòng. Việc truyền thông đúng, dễ hiểu và đáng tin cậy có thể giúp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, HCDC kêu gọi sự phối hợp giữa ngành y tế, truyền thông và các tổ chức xã hội nhằm lan tỏa nhận thức về phòng bệnh chủ động. Việc tiêm chủng không chỉ giúp giảm mắc bệnh truyền nhiễm mà còn hạn chế biến chứng, nhập viện và tử vong ở người có bệnh nền.
Trước nguy cơ gia tăng gánh nặng bệnh tật, ngành y tế TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng hệ thống tiêm chủng và chăm sóc người cao tuổi toàn diện, trong đó chú trọng phát hiện sớm, phòng ngừa và theo dõi sức khỏe định kỳ.
Ngoài ra, Việt Nam cần chuẩn bị nguồn lực y tế, nhân lực và tài chính để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, tránh quá tải hệ thống chăm sóc dài hạn. Đầu tư cho tiêm chủng người lớn chính là đầu tư cho “tuổi già khỏe mạnh” và tương lai bền vững của quốc gia.
Theo: Dân Trí

