Ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng. Ngành y tế khẩn trương ứng phó, đảm bảo điều trị và phòng dịch hiệu quả.
- Bài học tôn trọng trong giáo dục: Câu chuyện nhỏ, ý nghĩa lớn
- BHYT trả 100% khi khám trái tuyến: Cơ hội và thách thức cho người bệnh
- Không bằng đại học vẫn thành công, tạo dựng sự nghiệp đáng nể
Số ca mắc tăng nhanh, nhiều biến chứng nặng
Trong những ngày gần đây, số ca nhập viện do sốt xuất huyết tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam có chiều hướng tăng mạnh. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số lượng trẻ mắc sốt xuất huyết nặng liên tục gia tăng, nhiều em gặp biến chứng như tràn dịch đa màng, suy gan.
Chỉ trong nửa cuối tháng 7, mỗi ngày bệnh viện ghi nhận từ 10 đến 15 ca mới, nâng tổng số bệnh nhi nội trú lên 30–50 em, tăng gần gấp rưỡi so với cuối tháng 6. Nguyên nhân chính được xác định là do virus Den-2 – chủng có độc lực cao đang chiếm ưu thế.
Bệnh viện tuyến tỉnh ghi nhận nhiều ca nặng
Tình hình tại Bệnh viện Vũng Tàu cũng không mấy khả quan. Trong 7 tháng đầu năm, nơi đây đã tiếp nhận gần 300 ca sốt xuất huyết, trong đó riêng tháng 7 chiếm tới gần một phần ba. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, tiểu cầu hạ sâu hoặc có biểu hiện tràn dịch màng phổi, ổ bụng.
Các bác sĩ cho biết, một phần nguyên nhân đến từ việc người dân chủ quan, điều trị muộn khiến bệnh diễn tiến nghiêm trọng hơn.
TP.HCM vượt ngưỡng cảnh báo dịch bệnh
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận gần 17.000 ca mắc sốt xuất huyết – tăng gần 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại hơn, đã có 10 trường hợp tử vong.
Nhiều phường, xã xuất hiện ổ dịch lớn, tập trung chủ yếu tại Củ Chi, Vĩnh Lộc, Bà Điểm và các khu vực như Bình Tân, Dĩ An, Tân Khánh, Thuận Giao. Một số phường như Phước Thắng, Rạch Dừa, Tam Thắng (Vũng Tàu) có trên 170 ổ dịch đang hoạt động.
Dự báo dịch sốt xuất huyết sẽ tiếp tục kéo dài và đạt đỉnh từ tháng 6 đến hết tháng 10, đúng theo chu kỳ dịch hằng năm tại khu vực phía Nam.
Ngành y tế tăng cường biện pháp ứng phó
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế TPHCM đã triển khai kế hoạch ứng phó toàn diện, bao gồm việc tăng cường thu dung, phân luồng điều trị và đảm bảo giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.
Ngoài ra, các bệnh viện được yêu cầu chủ động điều chỉnh nhân lực, tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế và chuẩn bị sẵn thuốc, vật tư y tế nhằm xử lý kịp thời mọi tình huống.
Bệnh viện chủ động điều trị theo cấp độ
Bệnh viện Vũng Tàu đã xây dựng phương án điều trị linh hoạt theo từng mức độ bệnh. Cụ thể, bệnh viện sẵn sàng bổ sung thêm 10 giường tại khoa Nhiễm và 15 giường tại khoa Nhi. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ được huy động tăng cường để đáp ứng nhu cầu điều trị cả người lớn lẫn trẻ em trong cao điểm dịch.
Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng, đảm bảo nhân lực, thiết bị và thuốc men không để người bệnh thiếu điều kiện điều trị.
Tăng cường giám sát, phòng ngừa chủ động
UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan siết chặt công tác phòng, chống sốt xuất huyết theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy, nhân lực, vật tư và hậu cần tại chỗ.
Các đoàn kiểm tra được thành lập để giám sát các địa phương trong việc xử lý ổ dịch, khuyến cáo diệt lăng quăng và hạn chế muỗi truyền bệnh. Đặc biệt, các đơn vị lơ là, chủ quan sẽ bị xử lý nghiêm nhằm nâng cao tính chủ động và hiệu quả phòng dịch.
Người dân cần làm gì để tự bảo vệ?
Để phòng ngừa sốt xuất huyết, người dân cần thường xuyên kiểm tra, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng – môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi. Khi có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, phát ban… cần đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức cộng đồng và sẵn sàng ứng phó là chìa khóa để kiểm soát dịch sốt xuất huyết trong giai đoạn cao điểm hiện nay.
Theo: Báo mới