Site icon MUC News

Cặp đôi mạo danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo hơn 16 tỷ đồng sa lưới

ởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My Hai đối tượng đã mạo danh cán bộ Bộ Công an, dựng lên nhiều kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng

Bị can trần thị trà mi tại cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Pháp Luật VN)

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My Hai đối tượng đã mạo danh cán bộ Bộ Công an, dựng lên nhiều kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng

Dựng vỏ bọc cán bộ ngành Công an để chiếm lòng tin

Theo kết quả điều tra, năm 2022, Ngô Thành Tuân SN 1985, trú tại Hà Nội quen biết Trần Thị Trà My SN 1989, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Bình Định. Trong quá trình tiếp xúc, Trà My liên tục bịa đặt, tự giới thiệu bản thân là cán bộ đang công tác tại một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo trong ngành.

Đối tượng này thường xuyên đưa ra các thông tin không đúng sự thật về chức vụ, quyền hạn và khả năng lo liệu công việc, nhằm tạo dựng sự tin tưởng tuyệt đối từ phía Ngô Thành Tuân. Chính sự gian dối có chủ ý này đã khiến bị hại tin rằng Trà My có thể can thiệp vào các vấn đề pháp lý phức tạp.

Dẫn dắt chạy án, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Đến năm 2025, khi Ngô Thành Tuân và một số người liên quan bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Trần Thị Trà My tiếp tục dựng lên kịch bản mới. My giới thiệu Tuân liên hệ với Trần Quốc Tín SN 1993, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai, khẳng định Tín là cán bộ công tác tại cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp để Tuân và những người liên quan không bị xử lý hình sự.

Tin tưởng vào những thông tin gian dối này, trong tháng 10/2025, Ngô Thành Tuân đã nhiều lần chuyển tiền cho Trần Quốc Tín với tổng số tiền lên tới 10 tỷ đồng nhằm chạy án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trần Quốc Tín không thực hiện bất kỳ sự can thiệp nào như đã hứa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Bịa đặt thêm nhiều lý do, chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng

Không dừng lại ở đó, Trà My còn đưa ra nhiều lý do khác như cần tiền mua căn hộ, chi phí chuyển công tác, mua biển số xe ô tô… nhằm yêu cầu Ngô Thành Tuân và người thân tiếp tục chuyển tiền. Bước đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, Trần Thị Trà My bị xác định đã chiếm đoạt tổng số tiền 6,7 tỷ đồng.Như vậy, tổng số tiền mà hai đối tượng Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại và những người liên quan được xác định là hơn 16 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là bị hại của Trần Quốc Tín và Trần Thị Trà My chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn qua số điện thoại 0373.447.784 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Theo: Báo Pháp Luật VN