Ngày 23/1 tại TPHCM, Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc với 100 bị cáo liên quan đường dây làm giả phiếu kiểm nghiệm thực phẩm, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng trên phạm vi cả nước

Viện Kiểm sát đề nghị mức án nặng với hai bị cáo chủ mưu

Tại phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội. Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL và Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh nghiêm trọng. Hành vi phạm tội kéo dài nhiều năm. Hoạt động làm giả phục vụ công bố sản phẩm thực phẩm. Các sản phẩm sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ rộng rãi. Nhiều người tiêu dùng bị đe dọa sức khỏe. Vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội.

Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng từ 22 đến 24 năm tù. Bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ và giả mạo công tác. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương bị đề nghị từ 24 đến 26 năm tù. Hai bị cáo giữ vai trò chủ mưu. Cả hai trực tiếp chỉ đạo đường dây làm giả. Viện Kiểm sát đề nghị buộc nộp lại tổng số tiền hưởng lợi. Số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng. Mức án nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm giả gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, đường dây hoạt động có tổ chức. Hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả đã được phát hành. Gần 13.000 tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng các phiếu này. Nhiều sản phẩm nổi tiếng bị ảnh hưởng. Điển hình là kẹo Kera và sữa Hiup. Các phiếu được làm giả không cần mẫu sản phẩm. Hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn thực phẩm. Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng rất lớn.

Đối với 98 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị mức án phân hóa rõ ràng. Hình phạt dao động từ án treo đến 17 năm tù. Một số bị cáo có vai trò thứ yếu. Nhiều người không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít. Một số bị cáo thành khẩn khai báo. Nhiều bị cáo đã khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Một số trường hợp được đề nghị khoan hồng. Tuy nhiên, quan điểm xử lý vẫn rất nghiêm minh.

Theo: Tin tức 24h

Từ Khóa: