TP HCM chấp thuận chủ trương xây hai cầu đi bộ nối phố Nguyễn Huệ và Thái Văn Lung sang bến Bạch Đằng; nhằm giảm ùn ứ và tăng an toàn cho người qua lại.
- điều trị cai nghiện, lĩnh 5 năm tù
- Nam thanh niên đẩy CSGT vào đầu xe tải gây phẫn nộ
- Thế giới cần người lương thiện hơn là người giỏi: Vì sao tử tế quan trọng hơn tài năng?
Cầu đi bộ Nguyễn Huệ Bạch Đằng được phê duyệt xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng ý chủ trương đầu tư hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng; kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Thái Văn Lung với bến Bạch Đằng. Động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển; hạn chế ùn tắc ở khu vực trung tâm và tăng tính an toàn tại tuyến đường vốn có mật độ giao thông lớn.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng; dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư; hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) và không yêu cầu thanh toán. Quy mô gồm hai cầu kết cấu thép; mỗi cầu rộng 6 m. Một cầu đặt tại ngã ba Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng; phía trước khách sạn Majestic Sài Gòn; cầu còn lại tại nút giao Thái Văn Lung – Tôn Đức Thắng, trước tòa nhà The Landmark. Mỗi cầu có thang máy phục vụ người dùng và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tạo điểm nhấn cảnh quan về đêm.
Cầu đi bộ Nguyễn Huệ Bạch Đằng gắn với chỉnh trang bến B, C
Cùng với việc xây mới hai cầu đi bộ; TP HCM sẽ cải tạo hai cầu bến B và C – Ba Son giáp sông Sài Gòn. Tại cầu bến B, các hạng mục gồm sửa chữa; vệ sinh, lắp hàng rào, lan can và cầu dẫn. Dọc bờ sông sẽ được bổ sung tiểu cảnh phục vụ tham quan, hệ thống điện – nước, chiếu sáng, camera an ninh, cây xanh và các tiện ích đô thị.
Riêng cầu bến C sẽ biến thành đảo hoa và mảng xanh để tăng tính thẩm mỹ và tạo không gian thư giãn cho người dân. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng; trong đó 50 tỷ đồng dành cho hai cầu đi bộ; phần còn lại cho việc chỉnh trang các cầu bến.
Nhà đầu tư tài trợ toàn bộ kinh phí; quản lý vận hành theo hợp đồng BT mà không nhận thanh toán. Đổi lại; đơn vị này sẽ được lắp đặt và trình chiếu nội dung cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên các màn hình LED tại; hai cầu đi bộ và khu vực cầu bến B, C, cùng việc khai thác một số dịch vụ như quầy giải khát.
Hình ảnh hàng chục nghìn người đứng chờ xem diễn binh trên đường; Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng dịp 30/4/2025 cho thấy nhu cầu di chuyển; đi bộ an toàn tại khu vực này rất lớn. Việc bổ sung hạ tầng dành cho người đi bộ được đánh giá là cần thiết; nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho các sự kiện lớn trong tương lai.
Hoàn thiện vào năm 2026, tăng kết nối trung tâm
Hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Riêng hạng mục chỉnh trang cầu bến B và C được yêu cầu hoàn tất trước; Tết Nguyên đán Bính Ngọ để phục vụ người dân đón năm mới.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ, dài 670 m và khánh thành năm 2015, mỗi ngày đón hàng nghìn người dân và du khách. Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn. Bên cạnh đó; đường Thái Văn Lung đang được nghiên cứu cải tạo thành không gian mang dấu ấn; văn hóa giao thông và tuyến phố mẫu của khu trung tâm.
Đối diện khu vực này; công viên bến Bạch Đằng sau khi chỉnh trang cuối năm 2021 đã trở thành điểm đến đông đúc. Tuy nhiên, việc đi bộ giữa hai không gian trên gặp nhiều khó khăn vì người dân phải băng qua đường Tôn Đức Thắng – tuyến đường có mật độ xe cao; thường xuyên xảy ra ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Hiện tại, tại công viên bến Bạch Đằng; thành phố cũng đang thi công cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm, tổng vốn 1.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành năm 2026. Khi đồng bộ cùng hai cầu đi bộ mới và các cầu bến được chỉnh trang; toàn bộ khu vực này được kỳ vọng trở thành một không gian công cộng thuận tiện; an toàn và giàu sức hút đối với người dân và du khách
Theo: VnExpress

