Ngày 11/12/2025, TAND khu vực 4 Sơn La mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La; xét xử bị cáo Quàng Văn Dương về hành vi mua; tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo bị tuyên tổng cộng 5 năm tù.
- Vụ giúp việc trộm vàng: Công an TPHCM làm rõ chiêu thức che giấu tang vật
- Sức sống mới của những người trung niên chăm chỉ tập thể thao
- Công viên 45 tỷ đồng ở Quảng Ninh bỏ hoang sau vài năm hoạt động
Tóm tắt nội dung
Bỏ điều trị Methadone và tái nghiện
Theo cáo trạng, Quàng Văn Dương (SN 2000, trú Bản Búc, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tham gia chương trình điều trị nghiện bằng Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn cũ (nay là Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn) từ ngày 25/9/2023. Tuy nhiên, đến ngày 01/4/2025, Dương tự ý chấm dứt điều trị, dù chưa hoàn thành phác đồ. Sau khi rời khỏi chương trình; Dương tiếp tục tìm đến ma túy; dẫn đến tái nghiện. Việc bỏ điều trị khiến các nguy cơ vi phạm pháp luật tăng cao, đặc biệt tại địa bàn miền núi Sơn La – nơi tình hình ma túy phức tạp.

Hai lần đi mua heroin tại Chiềng Sung
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/7/2025, Dương điều khiển xe máy từ nhà đến bản Phát Nam; xã Chiềng Sung để tìm mua ma túy. Tại đây, Dương gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi; chưa rõ lai lịch, và hỏi mua 1 gói heroin với giá 200.000 đồng. Sau khi sử dụng hết số ma túy này, đến 9 giờ sáng ngày 05/8/2025, Dương tiếp tục mang theo 200.000 đồng đến đúng địa điểm cũ để mua ma túy. Mua xong, khi chạy xe về đến khu vực bản Nhất Bó Lạnh (xã Chiềng Sung), Dương bị Công an xã Chiềng Sung phát hiện và bắt quả tang cùng gói heroin vừa mua.
Phiên tòa lưu động tại Cơ sở cai nghiện Sơn La
Chiều 11/12/2025, TAND khu vực 4 mở phiên tòa sơ thẩm lưu động ngay tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La; với sự tham dự của hơn 300 học viên đang điều trị. Tại tòa, Dương thừa nhận toàn bộ hành vi và bày tỏ hối hận,;đồng thời gửi lời nhắn nhủ các học viên không nên tái sử dụng ma túy, hãy kiên trì điều trị để sớm trở về hòa nhập cộng đồng. Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai; Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt, Dương phải chấp hành 5 năm tù giam.
Theo: Báo mới