Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây cung cấp hàng chục SIM điện thoại cho các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
- Vụ án mạng khiến một căn nhà bị phong tỏa
- Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm
- Dùng tiền giả mua hàng, hai thanh niên bị đề nghị truy tố
Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.Hai đối tượng bị bắt giam là Trần Quốc Bảo và Lê Văn Kiên.
Tại số nhà 41/4 đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, lực lượng chức năng phát hiện Bảo đang sử dụng nhiều thiết bị GSM Box, mỗi thiết bị có thể cắm tới 32 SIM điện thoại đã đăng ký thông tin thuê bao của người khác. Các thiết bị được kết nối với máy tính và phần mềm quản trị SIM.
Hệ thống này được cho các đối tượng lừa đảo thuê để gọi điện trực tiếp đến người dân. “Khi đối tượng đang hoạt động thì bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện bắt giữ”, cơ quan công an cho biết.
Từ dịch vụ GSM đến mắt xích trong đường dây lừa đảo
Vụ việc được xác định bắt đầu từ cuối năm 2025, khi Bảo lên mạng xã hội tìm cách kiếm tiền bằng việc cung cấp dịch vụ gọi điện thoại di động từ thiết bị GSM. Đây là loại thiết bị sử dụng SIM di động để thực hiện và nhận cuộc gọi qua mạng viễn thông với chi phí thấp.
Bảo bàn bạc với Kiên cùng thực hiện. Hai bên thống nhất góp tiền mua thiết bị, sau khi trừ chi phí sẽ chia đôi lợi nhuận. Kiên phụ trách tìm khách thuê dịch vụ, còn Bảo đảm nhiệm kỹ thuật và vận hành hệ thống.
Sau đó, Bảo bỏ tiền mua máy tính, thuê người lập trình website để kết nối, điều khiển các thiết bị GSM và lắp đặt hạ tầng Internet. Khoảng tháng 4/2026, hệ thống được hoàn thiện, đưa vào vận hành tại địa chỉ trên.
Khách thuê dịch vụ thực chất là các đối tượng lừa đảo. Thông qua hệ thống GSM, những người này có thể gọi trực tiếp đến người dân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mà không cần sử dụng SIM đứng tên mình.
Công an thu giữ điện thoại Samsung Galaxy S24, iPhone 17 Pro Max của hai đối tượng, một máy chủ, 8 thiết bị GSM cùng các SIM điện thoại đang được sử dụng.
Một thiết bị GSM Box có hàng chục SIM có thể được sử dụng đồng thời cho nhiều khách hàng là các đối tượng phạm tội. Việc cho thuê SIM và thiết bị viễn thông vì thế trở thành một mắt xích riêng, hỗ trợ các đường dây lừa đảo lớn hơn.
Vụ việc cũng cho thấy nguy cơ từ SIM không chính chủ vẫn tồn tại, tạo điều kiện để tội phạm công nghệ cao lợi dụng. Cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo người dân không đăng ký SIM hộ hoặc chuyển nhượng SIM cho người khác sử dụng.
Nguyễn Lan (tổng hợp)