Cây vải cổ thụ trăm tuổi ở Bắc Ninh cho khoảng 8 tạ quả trong vụ năm nay, thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan và chụp ảnh mỗi ngày.
- Chính quyền ông Trump tạm dừng kế hoạch lập quỹ bồi thường 1,8 tỉ USD
- Trồng rau ở Nhật Bản: Cô dâu Việt thuê đất hoang kiếm bội tiền
- Đàm phán Mỹ – Iran: Chiến lược hai giai đoạn được Ngoại trưởng Rubio công bố
Cây vải cổ thụ trở thành điểm thu hút khách tham quan
Những ngày gần đây, một cây vải cổ thụ tại thôn Thái Hà, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh nhận được sự chú ý trên mạng xã hội nhờ kích thước lớn và sản lượng quả cao. Theo người dân địa phương, cây cao khoảng 15m, tán rộng, thân cây có chu vi lớn đến mức nhiều người trưởng thành mới ôm hết. Vào mùa thu hoạch, các chùm vải xuất hiện dày đặc từ thân đến ngọn.
Anh Dương Đức Chung, chủ sở hữu hiện nay của khu đất có cây vải, cho biết lượng khách tìm đến tăng đáng kể sau khi hình ảnh cây được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Mỗi ngày cao điểm có khoảng 200-300 người đến tham quan và chụp ảnh. Nhiều du khách đến từ các tỉnh thành xa như Đồng Tháp hay Lâm Đồng để tận mắt quan sát cây vải lâu năm này.
Để duy trì khả năng sinh trưởng của cây, gia đình phải thực hiện việc cắt tỉa cành và phòng trừ sâu bệnh định kỳ. Do chiều cao lớn, việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Chủ vườn cho biết phải thuê cần cẩu có độ cao từ 15-20m để tiếp cận những cành ở vị trí cao nhất. Sau khi thu hoạch, số vải được tiêu thụ nhanh nhờ chất lượng quả được đánh giá cao.
Nguồn gốc và sản lượng của cây vải cổ thụ
Theo ông Bùi Văn Phong, Trưởng thôn Thái Hà, cây vải cổ thụ được ước tính có tuổi đời hơn 100 năm và thuộc giống vải u hồng. Đến nay, toàn bộ sản lượng quả của vụ năm nay đã được thu hoạch. Riêng năm nay, cây cho khoảng 8 tạ quả, trong bối cảnh nhiều diện tích vải tại địa phương bị giảm năng suất do ảnh hưởng thời tiết.
Các bậc cao niên trong thôn kể lại rằng cây vải gắn với một người phụ nữ tên Lý Đông, quê vùng Hải Dương cũ, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Khi về làm dâu tại Thái Hà, bà đã mang cây giống về trồng trên mảnh đất của gia đình. Qua nhiều thế hệ, cây tiếp tục phát triển và tồn tại đến ngày nay.
Những năm trước, gia đình chủ vườn trực tiếp thu hoạch sản phẩm từ cây. Năm nay, quyền thu hoạch được đưa ra đấu giá và một doanh nghiệp tại Bắc Ninh trúng quyền khai thác. Theo đại diện thôn, vải từ cây cổ thụ này được nhiều người tìm mua nhờ đặc điểm cùi dày và vị ngọt. Trong khi đó, toàn thôn Thái Hà hiện có khoảng 100 hộ trồng vải nhưng sản lượng chung năm nay giảm khoảng 60% so với năm trước do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Theo: Báo Dân trí