Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định đấu thầu; bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) là một trong những người bỏ trốn và đã bị truy nã quốc tế.
- Đức dùng xe quét thay cảnh sát kiểm tra đỗ xe
- Bão Ragasa áp sát, Philippines và Đài Loan sơ tán gấp
- Điều tra vụ bé gái 8 tuổi tử vong trong bao tải dưới mương nước ở Thanh Hóa
Tóm tắt nội dung
Sai phạm trong đấu thầu của AIC
Cáo trạng xác định trong giai đoạn 2012-2017, Công ty AIC và các đối tác thành lập nhóm “quân xanh” để tham gia đấu thầu. Họ sử dụng pháp nhân của nhiều công ty để lập hồ sơ dự thầu — cố tình bỏ tiêu chí hoặc báo giá cao nhằm bị loại — để sau đó AIC được trúng thầu.
Các gói thầu bị dung sai chủ yếu trong 3 lĩnh vực: giáo dục, y tế và môi trường. Với lĩnh vực giáo dục, AIC trúng 134 gói; y tế 94 gói; môi trường 2 gói. Tổng thiệt hại được xác định là hơn 145 tỉ đồng, trong đó 171 gói (131 giáo dục, 40 y tế) gây thiệt hại rõ ràng.
Vai trò của Lê Phương Nga và những người bị truy nã
Bà Lê Phương Nga bị cáo buộc đã ký các tờ trình đề nghị ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD&ĐT) phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu
Bà còn bị cáo buộc không tổ chức nghiệm thu đúng quy định, thanh toán khi chưa nghiệm thu, giúp AIC trúng thầu trong một số gói gây thiệt hại nhỏ là khoảng 763 triệu đồng
Ngoài bà Nga, các bị can như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và vài người khác cũng đang bị truy nã quốc tế vì liên quan sai phạm trong vụ án này.
Trác nhiệm tố tụng và truy nã
Viện KSND TPHCM đã chỉ định luật sư bào chữa cho các bị can, đồng thời phát thư kêu gọi những người đang bị truy nã ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Nếu những người này không ra đầu thú, họ có thể bị xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
Theo: Dân trí