Một thai phụ mang thai tuần 40 nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội; chảy máu âm đạo bất thường và nguy cơ tử vong cao do biến chứng vỡ tử cung. Nhờ phản ứng khẩn cấp chỉ trong vài phút; ekip y bác sĩ đã kịp thời cứu sống cả mẹ và bé.
- Đẩy mạnh giáo dục sở hữu trí tuệ trong trường học
- NSND Minh Hoà, Lan Hương rạng rỡ tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm
- Sạt lở đường vành đai gần 1.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng sau mưa lớn
Tóm tắt nội dung
Can thiệp trong “thời gian vàng”
Ngày 26/11, Bệnh viện Quân y 175 cho biết ekip Cấp cứu; – Sản – Gây mê hồi sức đã phối hợp xử trí thành công; ca vỡ tử cung nguy kịch khi sản phụ đang chuyển dạ. Đây là trường hợp có diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao chỉ trong tích tắc.
Sản phụ là người mang thai 40 tuần 3 ngày; từng sinh mổ do khung chậu hẹp nhưng không đi khám thai định kỳ trong lần mang thai này; chỉ siêu âm 2 lần và mong muốn sinh thường.
Đêm 11/11, thai phụ nhập viện trong tình trạng đau dữ dội; vùng vết mổ cũ và chảy máu đỏ tươi. Ngay lập tức, ekip trực đã thiết lập đường truyền; làm xét nghiệm cấp cứu và kích hoạt báo động đỏ nội viện.
Chỉ chưa đầy 2 phút, bác sĩ Trần Ngọc Sơn – khoa Sản có mặt; thăm khám và đưa ra chẩn đoán nguy cơ vỡ tử cung. Bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ ngay khi tim thai rời rạc; bụng méo bất thường và đau tăng nhanh.
Thai nhi thoát ra khỏi tử cung, mẹ và con được cứu sống trong 10 phút
Theo BSCKII Nguyễn Thị Huyền Trang – Trưởng khoa Sản; người trực tiếp phẫu thuật, khi mở bụng, ekip ghi nhận tử cung đã vỡ hoàn toàn; đường rách dài khoảng 13cm tại vị trí vết mổ; cũ và lan đến cổ tử cung, sát động mạch tử cung trái.
Thành sau tử cung bị lóc tách làm hai lớp; khiến toàn bộ ngực – bụng thai nhi và dây rốn thoát hẳn ra ngoài tử cung. Bên trong ổ bụng có khoảng 700ml máu đỏ tươi lẫn nước ối.
Ngay lập tức, bé được lấy ra trong tình trạng tím tái, trương lực yếu, nhịp tim rời rạc. Sau khoảng 5 phút hồi sức tích cực, trẻ hồng hào trở lại, khóc tốt, cân nặng 2,9kg.
Toàn bộ quá trình từ lúc nhập viện; đến khi bé được đưa ra an toàn chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Trong ca mổ; bác sĩ tiếp tục kiểm soát xuất huyết và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân.
Hiện sức khỏe mẹ và bé đều ổn định.
Cảnh báo nguy cơ vỡ tử cung ở người có vết mổ cũ
Bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm; có thể gây tử vong cho cả mẹ và thai nhi nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.
Những trường hợp từng sinh mổ cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt từ tuần 36 trở đi. Bác sĩ sẽ đánh giá sức khỏe mẹ – thai nhi; tình trạng vết mổ cũ và tư vấn thời điểm sinh cũng như phương pháp sinh phù hợp.
Bà cũng khuyến cáo sản phụ đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như:
- Đau nhói hoặc đau liên tục vùng vết mổ cũ
- Đau ngang trên xương mu
- Đau tăng khi ấn
- Ra máu bất thường
Ngay khi xuất hiện các triệu chứng trên; thai phụ cần đến bệnh viện có khoa Sản gần nhất để được thăm khám và xử lý kịp thời.
Theo: Dân Trí