NINH BÌNH – Sau vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Giáo xứ Áng Sơn, phường Tây Hoa Lư, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Ninh Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân cháy do chập điện.
- Rễ cỏ xước: Vị thuốc quen thuộc, công dụng không phải ai cũng rõ
- Người Việt ăn thịt gần gấp đôi khuyến nghị, thiếu rau xanh
- Bão số 4 đổi hướng liên tục, nguy cơ mưa lũ kéo dài
Vụ cháy bùng phát vào khoảng 19h ngày 20/8/2026 tại nhà thờ giáo xứ, thuộc phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, khiến Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) phải huy động lực lượng, phương tiện dập lửa trong khoảng hai giờ. Đến sáng 21/8, đoàn liên ngành gồm Viện KSND khu vực 1, Phòng PC01, PC09 và PC07 Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân, phạm vi cháy và mức độ thiệt hại.
Trong quá trình khám nghiệm, kiểm sát viên giám sát chặt chẽ các bước nghiệp vụ, từ ghi nhận hiện trạng, vị trí và hướng cháy lan đến tình trạng vật dụng, thiết bị liên quan. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra khu vực có khả năng là điểm phát hỏa, đồng thời thu thập dấu vết, tài liệu và vật chứng phục vụ việc xác định nguyên nhân.
Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, toàn bộ hoạt động khám nghiệm phải được thực hiện đầy đủ, khách quan và đúng trình tự, bao gồm chụp ảnh, ghi hình, lập sơ đồ và mô tả chi tiết hiện trường. Các mẫu vật, đồ vật liên quan được thu thập, bảo quản và niêm phong theo quy định, làm cơ sở cho công tác giám định khi cần thiết.
Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định vụ cháy bắt nguồn từ sự cố chập điện tại khu vực gác lửng phòng thay đồ, phía sau gian cung thánh của nhà thờ. Toàn bộ nội dung khám nghiệm được ghi nhận trong biên bản, làm căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và đánh giá các dấu vết, tài liệu liên quan.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi toàn bộ phần mái nhà thờ cùng nhiều tài sản bên trong, gồm bàn thờ lễ, một quạt trần công nghiệp loại lớn, 12 quạt trần loại nhỏ, cùng đàn, âm ly và loa. Theo kê khai ban đầu của Giáo xứ Áng Sơn, tổng giá trị thiệt hại về tài sản vào khoảng 2,15 tỷ đồng.
Vụ việc cho thấy hệ thống điện tại các khu vực phụ trợ của công trình tôn giáo – nơi ít được kiểm tra thường xuyên hơn khu vực chính – vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Kết luận chính thức về nguyên nhân và trách nhiệm liên quan (nếu có) sẽ được cơ quan chức năng công bố sau khi hoàn tất quá trình giám định và xác minh.
Hà Lê (tổng hợp)

