Tại Vladivostok ngày 5/9, Nga thừa nhận thương binh từ Ukraine là động lực khiến nước này đầu tư lớn, đưa sản xuất chân tay giả lên hàng đầu thế giới.
- Putin mời Zelensky đến Moskva đàm phán, Ukraine từ chối
- Phụ nữ Hải Phòng mất 1,7 tỷ đồng vì lừa đảo đổi ngoại tệ qua Telegram
- Vì sao phụ nữ ngại dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hơn nam giới?
Nga tích lũy kinh nghiệm từ thực tế chiến trường
Thứ trưởng Quốc phòng Anna Tsivilyova cho biết; sự gia tăng thương binh từ chiến sự đã khiến Nga tích lũy được kinh nghiệm y tế và công nghệ hiếm có. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta đã đạt trình độ cao nhờ thực tế khắc nghiệt trên chiến trường, biến khó khăn thành động lực phát triển.”
Theo bà, Moskva không chỉ tập trung vào chân tay giả mà còn phát triển công nghệ phục hồi chức năng toàn diện cho các binh sĩ bị mù, điếc hoặc mất ngón tay, ngón chân.
Con số thương binh tăng mạnh, nhưng Nga không công bố
Chính phủ Nga cho biế; số lượng chân tay giả được sản xuất đã tăng 65% trong vòng ba năm; phản ánh nhu cầu khổng lồ từ các binh sĩ bị thương. Tuy nhiên, Moskva không công bố cụ thể số thương vong trong chiến sự.
Các tổ chức giám sát độc lập ước tính hàng trăm nghìn binh sĩ Nga và Ukraine; đã bị thương hoặc thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2/2022. Thực tế này cho thấy lý do Nga đang nhanh chóng vươn lên thành cường quốc trong ngành công nghiệp chân tay giả.
Theo: Khai Mở