Site icon MUC News

Chiêu trò lừa đảo của nhóm làm giả giấy tờ đất ở Vũng Tàu: lừa đại gia, chiếm đoạt 174 tỷ đồng

Làm Giả Giấy Tờ Đất

Chiêu thức lừa đảo của nhóm làm giả giấy tờ đất tại Vũng Tàu để lừa đại gia. (Ảnh: vnexpress)

Một vụ lừa đảo đất đai gây xôn xao tại Vũng Tàu vừa được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, với thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm làm giả giấy tờ đất.

Đứng đầu nhóm là Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) cùng em rể Lê Văn Duẩn (35 tuổi), Nguyễn Hồng Huy (27 tuổi), và Phan Văn Tòng (34 tuổi). Bằng những chiêu trò tinh vi, nhóm này đã lừa đảo đại gia Phạm Công Tuyến (59 tuổi, Giám đốc Công ty PPG Holdings), chiếm đoạt số tiền lên đến 174 tỷ đồng.

Kế hoạch lừa đảo của nhóm tội phạm

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Thanh đã lợi dụng mối quan hệ với Cao Bá Hoài (41 tuổi, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa – Vũng Tàu) để mượn 55 bộ hồ sơ lưu trữ đất đai do Nhà nước quản lý. Những tài liệu này sau đó được Thanh sử dụng để lên kế hoạch làm giả hồ sơ đất, nhằm bán cho người khác.

Thanh đã chỉ đạo em rể Duẩn và hai đồng phạm Huy, Tòng tiến hành làm giả 62 tài liệu liên quan đến 12 thửa đất ở TP Vũng Tàu. Cụ thể, Thanh mua máy scan màu cùng các thiết bị khác, để thực hiện việc sao chép các giấy tờ, con dấu và chữ ký từ các tài liệu gốc, tạo ra các bản sao giả giống hệt tài liệu thật.

Nhóm tội phạm này sử dụng các dung dịch đặc biệt để ngâm giấy tờ vào, giúp tài liệu trông như đã cũ, làm cho chúng dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. Sau đó, Duẩn đóng con dấu giả lên các giấy tờ và bán cho người mua với giá cao, từ 3 đến 100 triệu đồng mỗi lần. Các tài liệu giả này được nhóm của Thanh bán cho ông Phạm Công Tuyến, khiến ông này tin tưởng rằng các thửa đất là hợp pháp và có nguồn gốc rõ ràng.

Một biển hiệu ghi rõ “đất công do Nhà nước quản lý” đặt trên đường Thi Sách, Vũng Tàu. Trong vụ án, Thanh đã tạo ra hồ sơ giả mạo cho mảnh đất rộng hơn 2.000m² tọa lạc tại khu vực đường Thi Sách – Thùy Vân.
(Ảnh: internet)

Thủ đoạn lừa đảo thành công

Với những giấy tờ giả mạo, Thanh và đồng phạm đã bán cho ông Tuyến 11 thửa đất do Nhà nước quản lý với tổng giá trị lên đến 174,6 tỷ đồng. Để hoàn tất thủ tục, ông Tuyến đã nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các hồ sơ, cán bộ tại văn phòng này nghi ngờ và chuyển vụ việc đến cơ quan điều tra.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ hồ sơ về các thửa đất mà Thanh bán cho ông Tuyến đều là giả. Điều này dẫn đến việc Thanh cùng nhóm đồng phạm bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hối lộ và những tội ác liên quan

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện ông Tuyến đã chuyển 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên công ty PPG Holdings tại TP Bà Rịa) để “lót tay” cho các quan chức có thẩm quyền, nhằm giúp giải quyết các thủ tục đất đai có lợi cho mình. Vì vậy, Tuyến và Nguyên cũng bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Vụ án còn liên quan đến nhiều cá nhân khác bị cáo buộc phạm các tội danh như Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, và Rửa tiền.

Vụ lừa đảo đất đai này là một trong những vụ án nghiêm trọng tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Đây là một lời cảnh tỉnh về sự cẩn trọng cần thiết khi giao dịch về đất đai và tài sản, đặc biệt là trong bối cảnh các thủ đoạn làm giả giấy tờ đang ngày càng trở nên phổ biến.