Khủng hoảng ngân sách đang khiến Chính phủ Mỹ tê liệt, khi dự luật mở cửa trở lại bị bác bỏ lần thứ tám. Hai đảng vẫn chưa thể đạt thỏa thuận, đẩy hàng trăm nghìn người vào khó khăn.

Thượng viện bác bỏ dự luật, chính phủ tiếp tục tê liệt

Dự luật do phe Cộng hòa đưa ra nhằm cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ Mỹ đến cuối tháng 11 đã bị Thượng viện bác bỏ ngày 14/10. Kết quả bỏ phiếu 49 thuận, 45 chống không đủ số phiếu tối thiểu để thông qua. Rand Paul tiếp tục là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất phản đối, trong khi hai nghị sĩ Dân chủ Catherine Cortez Masto và Angus King lại ủng hộ.

Đây là lần thứ tám dự luật mở cửa lại chính phủ Mỹ thất bại, khiến bộ máy liên bang rơi vào tuần đóng cửa thứ ba liên tiếp. Cả hai đảng vẫn bất đồng sâu sắc về phân bổ chi tiêu và các điều khoản trong ngân sách tài khóa 2026, không bên nào chịu nhượng bộ.

Người dân chịu thiệt vì cuộc đối đầu chính trị kéo dài

Kể từ khi chính phủ đóng cửa ngày 1/10, khoảng 750.000 công chức bị cho nghỉ việc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải 4.000 người trong số đó, còn những nhân viên thuộc diện thiết yếu vẫn phải làm việc không lương.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, John Thune, chỉ trích đảng Dân chủ “thờ ơ với nỗi khổ của người dân” và sẵn sàng để khủng hoảng kéo dài. Ngược lại, phe Dân chủ cho rằng các đề xuất của Cộng hòa thiếu công bằng và ưu ái cho giới giàu, nên họ không thể chấp thuận.

Tình hình này khiến hàng trăm nghìn gia đình Mỹ lao đao vì mất thu nhập. Đây là lần thứ 15 kể từ năm 1981 chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng tê liệt, nhưng mức độ ảnh hưởng được đánh giá nghiêm trọng nhất kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump năm 2018-2019, khi chính phủ từng đóng cửa tới 35 ngày.

Theo: VnExpress