Cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên lo ngại sâu sắc về sự độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.
- Lao động vùng khó được nghỉ hưu sớm từ 2026
- Hàng chục nghìn người biểu tình tại Minneapolis phản đối vụ ICE bắn chết phụ nữ,
- Ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột, 2 bệnh nhi nhập viện cấp cứu
Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự vì dự án cải tạo trụ sở
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell ngày 11/1 xác nhận đang đối mặt với một cuộc điều tra hình sự của các công tố viên liên bang. Cuộc điều tra xuất phát từ nội dung ông trình bày trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ về dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington.
Theo ông Powell, Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập đại bồi thẩm đoàn, đặt ra khả năng truy tố hình sự liên quan đến phát biểu của ông tại phiên điều trần.
Nghi vấn tác động đến chính sách tiền tệ
Chủ tịch Fed nhấn mạnh rằng Fed luôn thiết lập chính sách tiền tệ dựa trên đánh giá độc lập về điều kiện kinh tế, không phục vụ lợi ích chính trị. Ông cho rằng việc điều tra diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép lên Fed.
Trong năm 2025, ông Trump liên tục chỉ trích Fed vì không giảm lãi suất nhanh, đồng thời nhiều lần công khai đe dọa sa thải Chủ tịch Fed.
Hệ lụy đối với uy tín thể chế Mỹ
Theo các nhà quan sát, cuộc điều tra không chỉ ảnh hưởng cá nhân ông Powell mà còn tác động đến uy tín của Fed và Bộ Tư pháp Mỹ. Thượng nghị sĩ Thom Tillis cảnh báo rằng sự độc lập của Fed đang bị xói mòn nghiêm trọng.
Ông Tillis cho biết sẽ phản đối mọi đề cử liên quan đến Fed cho đến khi vấn đề pháp lý này được giải quyết dứt điểm. Theo ông, việc sử dụng công cụ pháp lý để gây sức ép chính trị là mối đe dọa trực tiếp với nền tảng thể chế Mỹ.
Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell kết thúc vào tháng 5/2026, trong khi nhiệm kỳ tại Hội đồng Thống đốc kéo dài đến năm 2028. Diễn biến tiếp theo của cuộc điều tra được giới tài chính toàn cầu theo dõi sát sao, do có thể ảnh hưởng lớn đến chính sách tiền tệ và niềm tin thị trường.
Theo: VnExpress

