Hai bé 26 và 31 tháng tuổi ở Bắc Ninh may mắn thoát nguy kịch sau khi ăn nhầm mì tôm có tẩm thuốc diệt chuột. Vụ việc thêm một lần cảnh báo nguy cơ ngộ độc hóa chất luôn rình rập trẻ nhỏ ngay trong chính ngôi nhà

Tai nạn xảy ra trong tích tắc, trẻ đối mặt nguy hiểm tính mạng

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho hai bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột là bé Đỗ Nhã P. 26 tháng tuổi và bé Ngô Minh Q. 31 tháng tuổi, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh.Theo thông tin từ gia đình, vào khoảng 19h30 ngày 7/1/2026, trong lúc người lớn sơ suất không để ý, hai cháu nhỏ chơi đùa trong nhà và vô tình ăn phải mì tôm được đặt dưới gầm bàn.

Đáng nói, số mì tôm này đã được người lớn tẩm thuốc diệt chuột nhằm làm bả chuột nhưng chưa kịp xử lý an toàn.Sau khi phát hiện hai cháu có dấu hiệu đã ăn phải mì tôm tẩm hóa chất, gia đình vô cùng hoảng loạn và lập tức đưa cả hai đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 cấp cứu. Đây được xem là yếu tố quyết định giúp hai bệnh nhi thoát khỏi nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Xử trí giờ vàng, ngăn chặn biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Lê, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, khoảng một giờ sau khi ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột, hai trẻ được đưa vào viện trong tình trạng còn tỉnh táo, không sốt, không co giật, mạch và nhịp tim ổn định.Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, các bác sĩ chẩn đoán hai bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột giờ thứ nhất. Ngay lập tức, ê-kíp trực tiến hành rửa dạ dày cấp cứu nhằm loại bỏ tối đa lượng chất độc còn sót lại trong đường tiêu hóa, đồng thời truyền dịch, bù nước, điện giải và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc.

Khoảng một giờ sau cấp cứu, tình trạng sức khỏe của hai cháu cải thiện rõ rệt, không xuất hiện các triệu chứng nặng như co giật, suy hô hấp hay rối loạn nhịp tim. Sau hai ngày điều trị và theo dõi chặt chẽ, cả hai bệnh nhi được xuất viện trong tình trạng ổn định, không để lại bất kỳ di chứng nào.Theo các bác sĩ, nếu gia đình phát hiện muộn hoặc đưa trẻ đến viện chậm hơn, nguy cơ xảy ra biến chứng nặng là rất cao, đối với trẻ nhỏ có thể trạng yếu và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Ngộ độc thuốc diệt chuột: Mối nguy âm thầm trong mỗi gia đình

Các bác sĩ cảnh báo, thuốc diệt chuột là hóa chất có độc tính cao, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất độc có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương gây đau đầu, chóng mặt, co giật, liệt cơ, hôn mê; gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp; suy thận cấp và tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói dữ dội.

Trước thực trạng tai nạn ngộ độc hóa chất ở trẻ nhỏ vẫn xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không để thuốc diệt chuột, bả chuột hoặc các loại hóa chất độc hại ở nơi trẻ dễ nhìn thấy, dễ lấy hoặc khu vực trẻ thường xuyên sinh hoạt, vui chơi. Hóa chất cần được bảo quản trong vật chứa riêng biệt, có nắp an toàn và nhãn mác rõ ràng, tránh sử dụng chai lọ, dụng cụ từng đựng thức ăn, đồ uống để chứa thuốc diệt chuột nhằm hạn chế nhầm lẫn.

Theo: Tri Thức và Cuộc Sống