Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 ở Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, dầu khí, Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thắt chặt quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Brunei


Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10 tại Gyeongju (Hàn Quốc), nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng được gặp lại; đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Brunei. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để đưa quan; hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Quốc vương Brunei sẽ thăm Việt Nam trong năm 2025; thống nhất tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cam kết triển khai hiệu quả Chương trình Hành động quan hệ Đối tác; Toàn diện Việt Nam – Brunei giai đoạn 2023-2027; tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên gồm dầu khí; hóa chất; chế biến thực phẩm Halal; du lịch và giao lưu nhân dân.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế và thúc đẩy hợp tác Halal


Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi; cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư đồng thời đề nghị hai bên sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Halal. Ông mong Brunei hỗ trợ Việt Nam về quy trình sản xuất; cấp chứng chỉ Halal cho hàng nông sản và các sản phẩm liên quan; tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam; tham gia chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.

Quốc vương Brunei khẳng định mong muốn phát triển hơn nữa; hợp tác thực chất với Việt Nam; đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế; thương mại; năng lượng; dầu khí; văn hóa và giao lưu nhân dân. Ông cũng chúc mừng Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng; Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028; đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực; của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương quốc tế.

Brunei cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực; cho cán bộ thông qua các chương trình học bổng và đào tạo tiếng Anh. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường đoàn kết; giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất; hiệu quả; phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Theo: Dân Trí