Site icon MUC News

Chưa kịp thay cầu kiên cố, cầu tạm Nghệ An đã bị lũ cuốn trôi

Mưa lũ cuốn trôi hai nhịp cầu tạm Yên Hòa ở Nghệ An, khiến hơn 400 hộ dân vùng biên tạm thời bị chia cắt.

Người dân tập trung bên cầu tạm Yên Hòa sau khi lũ cuốn trôi hai nhịp cầu. (Ảnh minh họa: MUC).

Xã Mỹ Lý (Nghệ An) – Nước sông Nậm Nơn dâng cao đã cuốn trôi hai nhịp cầu tạm vừa được xây để thay thế cây cầu treo bị lũ phá hủy trước đó, khiến hơn 400 hộ dân ba bản vùng biên rơi vào cảnh chia cắt với trung tâm xã.

Theo UBND xã Mỹ Lý, sự việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước từ thượng nguồn Lào đổ về, làm sông Nậm Nơn dâng cao và chảy xiết. Chính quyền địa phương cho biết ngày 08/8/2026, lực lượng chức năng chưa kịp tháo dỡ cầu tạm thì hai nhịp cầu đã bị cuốn trôi.

Khu vực ba bản Yên Hòa, Nhọt Lợt, Piêng Pèn từng chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ do bão số 3 (Wipha) năm 2025, khi hơn 200 ngôi nhà bị sập hoặc cuốn trôi và cây cầu treo qua bản Yên Hòa cũng bị dòng nước cuốn mất. Đầu năm 2026, Sở Xây dựng Nghệ An bố trí hơn 2 tỉ đồng để xây cầu tạm thay thế, nhằm duy trì việc đi lại cho người dân trong lúc chờ xây cầu kiên cố.

Nhưng trước khi phương án cầu cứng được triển khai, cây cầu tạm vừa dựng lên đã bị chính loại dòng nước mà nó được sinh ra để đối phó cuốn trôi. Chính quyền xã Mỹ Lý xác nhận sông Nậm Nơn dâng cao, chảy mạnh do nước từ thượng nguồn Lào đổ về, và địa phương chưa kịp tháo dỡ cầu tạm thì hai nhịp cầu đã mất.

Hơn 400 hộ dân tại ba bản nói trên hiện tạm thời bị chia cắt với trung tâm xã. Việc giao thương, học tập và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân đều bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trong lúc chờ khắc phục, người dân phải đi vòng theo Quốc lộ 16, qua Pha Chiếng, xuống bản Hoa Lý rồi quay lại, quãng đường xa hơn nhiều so với tuyến qua cầu tạm trước đây. Việc qua sông bằng thuyền trong mùa mưa lũ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với học sinh và những người phải di chuyển thường xuyên.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã và các lực lượng địa phương đã lập chốt tại khu vực cầu bị cuốn, cắm biển cảnh báo và bố trí người túc trực để phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng không để người dân và phương tiện tự ý qua khu vực nguy hiểm khi điều kiện chưa bảo đảm an toàn.

Đất đá từ sườn núi tràn xuống, chắn tuyến đường vào bản Xốp Típ, xã Mường Típ. (Ảnh minh họa: MUC).

Cùng thời điểm, tại xã Mường Típ, mưa lớn làm đất đá từ sườn núi sạt xuống, chắn ngang tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Xốp Típ. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người và phương tiện qua khu vực này phải giảm tốc độ, quan sát kỹ, đồng thời huy động máy móc dọn dẹp để khôi phục giao thông.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, đồng thời tổ chức lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn và những khu vực có nguy cơ sạt lở. Nhưng thực tế tại Mỹ Lý cho thấy khoảng cách giữa kế hoạch phòng ngừa dài hạn với khả năng ứng phó tức thời: dự án cầu kiên cố vẫn chưa hoàn thành, còn cầu tạm – giải pháp tình thế – cũng không trụ được qua một đợt lũ.

Hà Lê (tổng hợp)