Bình luận viên Hoàng Kiện Tường cho rằng U23 Việt Nam chơi bóng ngắn, kiểm soát tốt, tạo cảm giác như Nhật Bản trước bán kết U23 châu Á 2026.
- Thực hư doanh nghiệp Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân
- Sổ trắng, sổ xanh vẫn được công nhận cấp Sổ đỏ
- Hai thiếu nữ bị lừa đi làm công nhân rồi bán cho quán hát
Kỹ thuật và lối chơi tập thể giúp U23 Việt Nam vượt qua bất lợi thể hình
Theo chuyên gia 57 tuổi, người từng bình luận hơn 2.000 trận đấu trên các kênh truyền hình lớn như CCTV, U23 Việt Nam chịu bất lợi về thể hình và sức mạnh. Điều này thể hiện rõ ở hai bàn thua từ các tình huống không chiến. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những hạn chế đó đã được bù đắp bằng trình độ phối hợp tổng thể.
Hoàng Kiện Tường đánh giá cao sự nhuần nhuyễn trong khâu đỡ, chuyền và xoay trở của các cầu thủ Việt Nam ở mọi vị trí. “Đây là minh chứng cho quá trình tích lũy hơn một thập niên qua, cho thấy bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng trong công tác xây dựng và phát triển”, ông nói. Theo vị chuyên gia này, Việt Nam thường xuyên chơi trên chân đối thủ, buộc UAE phải lùi sâu phòng ngự và tạo ra số cơ hội vượt trội.
Bên cạnh tập thể, ông Hoàng cũng nhắc đến một số cá nhân nổi bật, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Về hạn chế thể chất, ông cho rằng đây là vấn đề mang tính nền tảng, khó cải thiện trong thời gian ngắn. Các giải pháp dài hạn có thể bao gồm phát triển thể lực tự nhiên, đào tạo trẻ bài bản hoặc cân nhắc hướng đi cầu thủ lai, nhập tịch. Dù vậy, kỹ thuật vẫn là yếu tố có thể chủ động nâng cao thông qua huấn luyện khoa học và bền bỉ. “Với trình độ hiện tại, việc Việt Nam vào Top 4 là hoàn toàn xứng đáng”, ông kết luận.
Giá trị đội hình không phản ánh toàn diện sức mạnh các Đội bán kết
Ở góc nhìn khác, nhà báo Trung Quốc Trình Văn Lị cho biết U23 Trung Quốc sở hữu đội hình có giá trị cao nhất bán kết, ước tính 9,8 triệu USD theo Transfermarkt. Các đội còn lại lần lượt là Hàn Quốc 8,1 triệu USD, Nhật Bản 7,6 triệu USD và Việt Nam 3,6 triệu USD, thấp nhất trong bốn đội. Tuy nhiên, theo ông, giá trị đội hình không phản ánh đầy đủ năng lực thực tế trên sân.
Nhật Bản có giá trị thấp hơn Trung Quốc và Hàn Quốc do sử dụng lực lượng trẻ U21 với độ tuổi trung bình 19,4, phần lớn sinh năm 2005–2006. Dù vậy, họ vẫn gây ấn tượng khi ghi 11 bàn và mới thủng lưới một lần tại giải.
Nhà báo Trình Văn Lị cũng đánh giá cao U23 Trung Quốc, đội lần đầu vào bán kết U23 châu Á. Ông cho rằng màn trình diễn của đội phản ánh sự tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ, với điểm nhấn là cầu thủ Vương Ngọc Đống (Wang Yudong). Trước đó, Trung Quốc đã vượt qua Uzbekistan sau loạt luân lưu, và HLV Ravshan Khaydarov nhận xét đối thủ “được tổ chức tốt, thực hiện chiến thuật mạnh mẽ và kỷ luật cao” – những điểm tương đồng đáng chú ý với U23 Việt Nam.
Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Hà Nội), hứa hẹn là cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đội bóng được đánh giá cao về tính tổ chức và kỷ luật tại giải năm nay.
Theo: VnExpress