Một con trâu Murrah cao 1,75m, ăn hơn 20 loại thức ăn mỗi ngày và được chăm sóc như “ngôi sao” với chi phí 2,9 tỷ đồng/năm, được định giá tới 65 tỷ đồng.
- Tài xế vi phạm nồng độ cồn đứng không vững vẫn lái ô tô
- Voi rừng ở Đắk Wil quật chết người, dân hoang mang giữa
- Nhận hối lộ ở Lào Cai: Bắt tạm giam cán bộ Phòng Kinh tế
Tại Hội chợ gia súc ở Solan, bang Himachal Pradesh (Ấn Độ), sự xuất hiện của con trâu mang tên Murrah đã khiến dư luận xôn xao. Con trâu này được ví như “bản sao hoàn hảo” của Sultan trước khi chết vì đau tim.
Con trâu được chăm như “vua”
Theo chủ nhân Virendra Singh, trâu Murrah mới 6 tuổi, cao khoảng 1,75m, lông đen bóng như sa tanh, thân hình săn chắc. Để giữ được phong độ “vô địch”, mỗi ngày Murrah được ăn hơn 20 loại thức ăn khác nhau, được dắt chạy bộ 5km và massage bằng dầu sau khi tắm.
Chi phí chăm sóc Murrah lên tới 2,9 tỷ đồng/năm, bao gồm thức ăn đặc biệt, nhân công và chế độ dinh dưỡng riêng biệt. Singh khẳng định: “ Murrah từng đánh bại Sultan trong một cuộc thi sức mạnh, và với tôi, nó vô giá. Tôi không có ý định bán”.
Tại hội chợ, Murrah trở thành tâm điểm chú ý, được công nhận là “nhà vô địch vĩnh viễn”, khiến người dân bang Punjab và ngôi làng của Singh vô cùng tự hào.
Giống trâu Murrah – biểu tượng sức mạnh và năng suất
Trâu Murrah là giống trâu nước nổi tiếng của Ấn Độ, chủ yếu phân bố ở Haryana và Punjab. Trâu đực trưởng thành nặng trung bình 650–730 kg, có thể đạt tới 1.000 kg, trong khi trâu cái nặng 350–400 kg, cho sản lượng sữa cao, trung bình 7 lít/ngày với hàm lượng béo lớn.
Sữa trâu Murrah thường được dùng để làm pho mát mozzarella – sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng của Ấn Độ. Quốc gia này hiện chiếm tới 57% tổng đàn trâu Murrah toàn cầu, với sản lượng sữa trâu đạt khoảng 30 triệu tấn mỗi năm.
Các hội chợ gia súc ở Ấn Độ thường xuyên chứng kiến những thương vụ trâu trị giá hàng chục tỷ đồng, cho thấy giá trị kinh tế và văn hóa đặc biệt của loài vật được tôn vinh như “báu vật nông nghiệp”.
Theo: Người đưa tin