Site icon MUC News

Công an TP.HCM siết quản lý điểm kinh doanh vật nuôi, xử lý nghiêm hành vi trộm chó mèo

Trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (PC02) triệt xóa điểm mua bán mèo trên đường Võ Văn Kiệt. (Ảnh: Pháp Luật)

Công an TP.HCM yêu cầu toàn bộ điểm kinh doanh chó mèo, chim cảnh và cơ sở giết mổ ký cam kết mua bán đúng nguồn gốc, nhằm ngăn chặn việc tiêu thụ vật nuôi nghi do trộm cắp và siết chặt an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, ký cam kết tại các điểm kinh doanh vật nuôi

Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát và ký cam kết tại toàn bộ điểm kinh doanh liên quan đến chó, mèo, chim cảnh, cùng các cơ sở giết mổ và buôn bán thịt chó mèo. Việc ký cam kết nhằm ngăn chặn thu mua vật nuôi không rõ nguồn gốc, nghi do trộm cắp mà có, đồng thời làm cơ sở xử lý các hành vi tiếp tay tiêu thụ thịt và vật nuôi không đảm bảo nguồn gốc.

Từ Công văn 1561 ban hành ngày 10-10, Công an TP.HCM yêu cầu lực lượng tại các địa phương phải nắm chắc tình hình, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và xử lý tin báo liên quan đến trộm chó mèo, chim cảnh; tuyệt đối không bỏ lọt, không xử lý qua loa. Tất cả vụ việc trộm cắp vật nuôi đều phải được tiếp nhận và xử lý đúng quy định pháp luật.

Tính đến ngày 29-10, công an đã tổ chức ký cam kết tại 361 điểm thu mua và kinh doanh chó mèo, buôn bán thịt chó mèo và cơ sở kinh doanh chim cảnh. Song song đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khởi tố nhiều vụ trộm chó mèo và siết chặt trách nhiệm địa phương

Theo báo cáo, Công an TP.HCM đã khởi tố năm vụ án liên quan đến trộm cắp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) xử lý bốn vụ trộm chó mèo tại phường Trung Mỹ Tây, Cầu Ông Lãnh và Tân Sơn Nhì; một vụ trộm chim cảnh do Công an phường Tân Hưng thụ lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử lý hành chính ba vụ mua bán chó mèo không rõ nguồn gốc.

Công an các địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng ngừa tội phạm, gồm 103 đơn vị thực hiện bằng văn bản và 65 đơn vị thông qua giao ban.

Công an TP.HCM tiếp tục yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh vật nuôi, đảm bảo 100% ký cam kết đúng quy định; đồng thời thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất để xử lý hành vi trộm cắp vật nuôi, tiêu thụ thịt chó mèo không rõ nguồn gốc. Việc siết quản lý các điểm kinh doanh được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh các vụ trộm chó mèo gia tăng, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động báo tin và phối hợp với công an để phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm liên quan đến vật nuôi.

Theo: Pháp Luật