Ngày 13/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tình hình ở Pokrovsk, tỉnh Donetsk, “rất khó khăn” và quyết định rút quân sẽ do các chỉ huy tại thực địa định đoạt
- Cúm A gia tăng, học sinh liên tục nghỉ học: Phụ huynh cần làm gì?
- Vì sao mùa hanh khô vẫn cần dùng kem chống nắng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
Tổng thống Ukraine khẳng định không hy sinh vô nghĩa
Trả lời phỏng vấn Bloomberg ngày 13/11, ông Zelensky nhấn mạnh, “Không ai bị ép phải hy sinh vì những đống đổ nát. Tôi sẽ ủng hộ binh sĩ của chúng ta, đặc biệt là các chỉ huy đang có mặt ở đó, họ biết cách kiểm soát tình hình. Nếu cái giá phải trả là quá lớn, thì điều quan trọng nhất đối với chúng ta là sinh mạng của các binh sĩ”.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga đang tìm kiếm một chiến thắng ở Pokrovsk để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Mỹ. “Nga muốn giành chiến thắng ở Pokrovsk để cố thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine nên rút khỏi toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk, nhằm chấm dứt xung đột”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine khẳng định quyết tâm giữ lãnh thổ
Ông Zelensky khẳng định, “Chúng tôi không thể rời bỏ miền Đông Ukraine. Không ai có thể hiểu được điều đó, người dân cũng sẽ không chấp nhận. Và điều quan trọng nhất là không ai có thể bảo đảm rằng nếu họ chiếm được thị trấn này hay thị trấn khác, họ sẽ không tiến xa hơn. Không có yếu tố nào đủ sức ngăn chặn họ”.
Theo ông, Nga đang tập trung tấn công vào hệ thống năng lượng nhằm làm suy yếu Ukraine trước mùa xuân. Pokrovsk từ lâu là một trong những hướng nóng nhất trên chiến tuyến, nơi giao tranh ác liệt vẫn diễn ra.
Lực lượng Nga đang bao vây thành phố từ nhiều hướng, dùng chiến thuật thâm nhập bằng các nhóm tấn công nhỏ nhằm phát hiện điểm yếu trong phòng tuyến Ukraine. Trong ngày 13/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội đã đẩy lùi 81 cuộc tấn công của đối phương tại 16 khu dân cư quanh Pokrovsk.
Theo: Dân Trí