TP.HCM – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây thu gom bom mìn, đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để cưa lấy thuốc nổ TNT đem bán, tạm giữ 8 người và thu hơn 16kg thuốc nổ quân dụng.

Vụ việc được Công an TP.HCM thông tin ngày 13/7, sau khi chuyên án được xác lập nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ hoạt động tại nhiều địa phương từ Đồng Nai, TP.HCM đến Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng địa hình rừng núi, ven biển cùng hoạt động khai thác khoáng sản, đánh bắt thủy sản để tiêu thụ thuốc nổ quân dụng cho các đối tượng khai thác đá và đánh cá trái phép.

Ngày 26/6, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên, 57 tuổi, mang khoảng 7kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, để bán cho Lê Xuân Đức, 22 tuổi. Người đặt mua số thuốc nổ này là Lê Xuân An, 48 tuổi, nhằm bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản.

Do chỉ thu gom được 6kg, thiếu so với đơn đặt hàng, Nguyên đã trộn thêm đất để tăng khối lượng lên 7kg rồi vận chuyển bằng xe buýt từ Đồng Nai đến TP.HCM giao dịch. Thời điểm giao hàng, Lê Xuân An đang ở tỉnh Khánh Hòa nên chỉ đạo vợ là Ngô Thị Ước, sinh năm 1983, cùng con ruột là Lê Xuân Đức trực tiếp nhận hàng và giao tiền, cả hai bị bắt quả tang tại hiện trường.

Đường dây lấy thuốc nổ từ bom, mìn tại TP.HCM bị triệt phá. Khám phá thủ đoạn của nhóm nghi phạm và diễn biến vụ án.
Tang vật là vỏ bom, mìn bị các nghi phạm phá để lấy thuốc nổ phục vụ hoạt động phạm pháp. (Ảnh minh họa: MUC)

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Anh Minh là người trực tiếp thu gom, cưa phá đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh để lấy thuốc nổ bán cho Nguyên; qua vận động, Minh đã tự nguyện giao nộp một đầu đạn, một máy dò kim loại và số thuốc nổ còn lại. Trần Văn Châu, sinh năm 1972, ngụ tại Đồng Nai, cũng bị xác định trực tiếp tháo gỡ đầu đạn lấy thuốc nổ và thu gom thêm từ nhiều nguồn khác để bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra còn làm rõ Nguyễn Văn Nguyên nhiều lần bán thuốc nổ cho các đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng để phục vụ khai thác đá trái phép. Khi khám xét nơi ở của Nguyên, lực lượng công an thu giữ thêm 7kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ, nâng tổng số thuốc nổ TNT thu giữ trong toàn bộ chuyên án lên hơn 16kg.

Sau khi đường dây bị phát hiện, Lê Xuân An bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, đến ngày 28/6, An đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đầu thú, khai nhận hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ và cho biết còn từng bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để trừ nợ.

Đến nay, Công an TP.HCM đã tạm giữ 8 người gồm Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Lê Xuân An, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính và Trần Thanh Minh để điều tra về hành vi Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ theo Điều 305 Bộ luật Hình sự. Chuyên án được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong khi cơ quan tiếp tục mở rộng điều tra và khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu gom, mua bán, vận chuyển, cất giữ hoặc sử dụng trái phép bom, mìn, đầu đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Nguyễn Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: