48 bị cáo trong đường dây giả danh sàn Lazada chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của 6 nạn nhân vừa lĩnh án. Trong đó, một cụ ông 70 tuổi ở TP.HCM mất tới 41 tỷ đồng, còn người được xác định là kẻ cầm đầu vẫn chưa rõ nhân thân.
- Nhận tiền hỗ trợ lũ quét, dân Lai Châu nói gì về Huấn Hoa Hồng
- Nghệ An: Kịp thời ngăn người mẹ ôm con nhỏ tại cầu vượt
- Người phụ nữ Nam Đàn đổi cả cuộc đời sau cuốn sách phủ bụi trên nóc loa
Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Đặng Thị Ngọc, 34 tuổi, quê Lào Cai, tù chung thân; Phạm Sỹ Huynh, 36 tuổi, trú Bắc Ninh, người điều hành đường dây, nhận 18 năm tù. 46 bị cáo còn lại lĩnh từ 6 đến 16 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đường dây do người Trung Quốc tên “Châu Chủng” lập từ năm 2022 tại đặc khu Myawaddy, Myanmar. Từ đây, hàng chục người Việt được tuyển sang làm việc, rồi tham gia giả danh sàn Lazada để lừa 6 nạn nhân. Tại tòa, nhiều bị cáo bật khóc, thừa nhận hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm ổn định nhưng vẫn tham gia dù biết hành vi vi phạm pháp luật.
Từ lời mời “việc nhẹ, lương cao” đến đường dây lừa đảo
Đường dây được tổ chức chặt chẽ, vận hành như một doanh nghiệp. Châu Chủng tuyển lao động Việt Nam bằng lời mời “việc nhẹ, lương cao”, sau đó đào tạo kịch bản, cấp thiết bị, tổ chức họp và đánh giá kết quả hằng tuần.
Thủ đoạn bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Các nhân viên sử dụng Facebook, TikTok và những tài khoản giả, thường đóng vai phụ nữ trẻ có ngoại hình ưa nhìn, cuộc sống sung túc để tiếp cận những người đàn ông có điều kiện kinh tế.
Sau thời gian trò chuyện, đối tượng mời nạn nhân làm nhiệm vụ tăng tương tác, bán hàng trên Lazada thông qua đường link giả. Ban đầu, các khoản tiền được hoàn lại cùng hoa hồng để tạo cảm giác giao dịch có thật. Khi nạn nhân mất cảnh giác, giá trị đơn hàng được nâng dần, buộc họ chuyển những khoản tiền lớn trước khi nhóm lừa đảo chiếm đoạt và cắt liên lạc.
Trong 48 bị cáo, 23 người đến từ Nghệ An, những người còn lại ở 11 tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Ninh. Điều này cho thấy việc tuyển người cho đường dây được mở rộng trên nhiều địa phương.

48 người lĩnh án, kẻ cầm đầu vẫn chưa lộ diện
Điểm đáng chú ý nhất của vụ án nằm ở khoảng trống phía sau 48 bản án. Trong khi những người tham gia trực tiếp phải nhận án, Châu Chủng – người được xác định lập ra hệ thống và hưởng lợi nhiều nhất – vẫn chưa bị xử lý do cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch.
Một nghịch lý khác nằm trong lời khai của các bị cáo. Nhiều người biết rõ công việc mình làm là lừa đảo nhưng vẫn tham gia vì hám lợi hoặc hoàn cảnh khó khăn. Những người từng bị thu hút bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao” sau đó lại trở thành mắt xích trực tiếp lừa đảo người Việt.
Thiệt hại của vụ án cũng đặc biệt lớn khi chỉ có 6 bị hại nhưng tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt 71 tỷ đồng. Riêng một cụ ông 70 tuổi tại TP.HCM mất tới 41 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại.

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã một số đối tượng liên quan, đồng thời tách vụ án để tiếp tục điều tra. Bản án đã khép lại với 48 người, nhưng câu hỏi về người đứng sau đường dây vẫn chưa có lời giải.
Diệp Anh (tổng hợp)