Tại hồ Dương Trừng (Giang Tô, Trung Quốc), nắng nóng kéo dài suốt ba năm qua đang đe dọa nghiêm trọng nguồn cua lông – đặc sản nổi tiếng được xuất khẩu đi nhiều nước châu Á.
- Bộ trưởng Y tế yêu cầu bảo vệ y bác sĩ trong mọi tình huống
- Bốn nam sinh tranh quán quân Olympia 2025
- Cảnh báo rối loạn ăn uống ở tuổi học đường
Nông dân lao đao vì thời tiết khắc nghiệt
Ba năm gần đây, người nuôi cua lông ở hồ Dương Trừng đối mặt giai đoạn khó khăn nhất. Nhiệt độ tăng cao bất thường cùng mùa hè kéo dài khiến chu kỳ sinh sản của loài cua bị phá vỡ nghiêm trọng. Cô Tạ Đan Đan, 34 tuổi, một nông dân địa phương, cho biết thời tiết ngày càng khắc nghiệt. “Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tổn thất này”, cô nói khi đang đóng gói cua giao cho khách hàng.
Cua lông, hay còn gọi là cua lông Trung Quốc, nổi tiếng với thịt ngọt và gạch vàng óng. Đây là đặc sản cao cấp, được xuất khẩu sang Singapore, Nhật Bản với giá trị kinh tế lớn. Tuy nhiên, sự biến đổi khí hậu đang khiến nghề nuôi cua ở vùng này lao đao, đe dọa sinh kế hàng nghìn hộ nông dân quanh hồ.
Nắng nóng kỷ lục đe dọa sinh tồn loài cua lông
Giáo sư Kenneth Leung, chuyên gia môi trường biển tại Đại học Thành phố Hong Kong, cảnh báo nắng nóng gây “mối đe dọa gấp ba”: làm chậm tăng trưởng, giảm oxy trong nước và thúc đẩy vi khuẩn phát triển. Nhiệt độ quanh hồ Dương Trừng liên tục vượt 30 độ C đến cuối tháng 10 khiến cua chậm trưởng thành, nhiều con chết trong quá trình lột xác.
Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, mùa hè năm nay là mùa nóng nhất từ năm 1961. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu toàn cầu. Giáo sư Leung đề xuất nhân giống chọn lọc để phát triển những cá thể cua có khả năng chịu nhiệt tốt hơn. Tuy vậy, nông dân như cô Tạ vẫn lo lắng vì không thể kiểm soát thời tiết, trong khi tương lai ngành nuôi cua ngày càng bấp bênh.
Theo: Dân Trí

