Giải cứu thành công tàu câu mực hỏng máy, sắp chìm cùng 39 thành viên
Ảnh chụp màn hình từ VnExpress.

Theo VnExpress, Thuyền trưởng Trần Công Trường, 39 tuổi, người huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, ngày 2/10, ông cùng 38 thuyền viên sử dụng tàu công suất 600CV đi câu mực trên vùng biển Trường Sa.

Tối 4/10, tàu trên đường từ vùng biển Trường Sa về đất liền, cách bờ TP. Nha Trang 70 hải lý, thì bị hỏng máy, trôi tự do. Các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố nhưng bất thành. Tàu bị nghiêng, nước tràn vào trong, có nguy cơ chìm.

VOV cho biết, khi tàu hỏng máy, ngoài biển có gió cấp 3- 4, tàu không thể khắc phục được, thuyền trưởng đã đề nghị cứu nạn.

Đến 19h20 ngày 5/10, tàu cứu nạn SAR27-01 đã tiếp cận tàu gặp nạn tại vị trí cách mũi Cam Ranh khoảng 66 hải lý về hướng Đông.

Anh Trường cùng mọi người bơm nước ra khỏi tàu, chống thủng cho tàu, sau đó được tàu SAR27-01 lai dắt về đất liền.

Trước đó, Báo Bắc Giang đưa tin, một tàu cá đi câu mực khác cách đảo Phú Quý hơn 80 hải lý do ông Bùi Văn Nghĩa, 52 tuổi, cầm lái cùng 26 ngư dân (cùng quê Quảng Ngãi). Tới rạng sáng 9/9/2020, tàu bị tàu hàng chưa rõ số hiệu đâm mạnh, vỡ thân, nước tràn vào, chìm dần.

Các thuyền viên vội nhảy xuống biển. Hơn 10 phút sau, các nạn nhân được tàu cá Phú Yên vớt lên, 25 thuyền viên được cứu, 2 trường hợp mất tích.

Hai thực tập sinh Việt Nam mất tích ở Nhật Bản trong siêu bão Haishen
Nổ tàu chở dầu trên vùng biển Quảng Ngãi, 1 thuyền viên mất tích
Tìm kiếm bé trai mất tích bí ẩn khi đang chơi ở công viên cùng bố