Ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai), khai có nhận 14,8 tỷ đồng từ Công ty AIC nhưng chỉ là “quà cảm ơn” chứ không phải “của hối lộ”.

Lỗ hơn 31.000 tỷ đồng, EVN đề xuất tăng giá điện

Theo Tiền Phong, lãnh đạo EVN cho biết, chi phí đầu vào tăng mạnh đã khiến tập đoàn lỗ ước tính hơn 31.000 tỷ đồng. EVN kiến nghị Chính phủ áp dụng cơ chế thị trường đối với hoạt động điện lực, kịp thời điều chỉnh giá điện khi các yếu tố đầu vào thay đổi và Bộ Công Thương xem xét kịp thời điều chỉnh giá điện.

Đây là kiến nghị được đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 ngày 21/12.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, năm 2022 tình hình thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo chi phí nhiên liệu tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất điện. Cùng với đó, tỉ giá hối đoái tăng rất mạnh khiến lỗ do chênh lệch tỉ giá cũng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai: 14,8 tỷ đồng nhận từ AIC là ‘quà cảm ơn’

Ông Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai), khai có nhận 14,8 tỷ đồng từ Công ty AIC để giúp thông thầu song cho rằng chỉ là “quà cảm ơn” chứ không phải “của hối lộ”.

Ông Vũ là người duy nhất trong 34 bị cáo ở đại án AIC, bị VKSND Tối cao truy tố hai tội Nhận hối lộ (khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình) và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (10-20 năm).

Trong phiên trả lời chất vấn chiều muộn 21/12, bị cáo Vũ “tha thiết đề nghị” HĐXX khoan hồng, chỉ truy tố một trong hai tội danh. Theo ông, “dù hai tội đều đúng” nhưng là nguyên nhân hậu quả của nhau, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.

Khai trừ khỏi Đảng nhiều đại sứ Việt Nam liên quan chuyến bay giải cứu

Hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại Tổng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật, Nga, Malaysia, Angola, Ấn Độ vừa bị kỷ luật, cảnh cáo và khai trừ khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, UBKT Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026; cá nhân ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Zing.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái (ảnh chụp màn hình trên báo Vietnamnet).

Bắt khẩn cấp Chấp hành viên nhận hối lộ 350 triệu

Sáng 21/12, tổ công tác Cơ quan Điều tra của Viện KSND tối cao đã có mặt tại trụ sở Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM (đường Nguyễn Văn Lượng, phường 14, quận Gò Vấp) để thông báo về việc ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chấp hành viên Kim Thanh Hạnh (43 tuổi) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Động thái này được đưa ra sau một ngày cơ quan điều tra bắt quả tang bà Hạnh nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng của một đương sự tại Bệnh viện phụ sản MêKông, quận Tân Bình, mời quý độc giả xem chi tiết báo VTC NEWS.

Hơn 6 tấn thịt gà, giò heo… thối chở từ TP Hà Nội vào TP HCM tiêu thụ

Theo Người Lao Động, tối 21/12, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình, cho biết Đội QLTT số 7 vừa phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang xe ôtô tải chở hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối.

Trên xe, phát hiện hơn 1,5 tấn thịt gà, giò heo rút xương, chân gà rút xương, dồi sụn không rõ nguồn xuất xứ, trong đó nhiều sản phẩm có hiện tượng biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Ngoài ra, trên xe còn chứa hơn 4,5 tấn gà ủ muối, thịt gà hun khói, chả cốm, chả sụn… không có số tự công bố sản phẩm theo quy định. Trong đó, nhiều sản phẩm thể hiện sai thông tin về ngày sản xuất (ghi ngày sản xuất là 29-12 hoặc 30-12).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa vi phạm (ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).