Cựu nhân viên EVN và Onesms sao chép dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp, bán trên mạng xã hội, kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.

Đánh cắp dữ liệu từ hệ thống Onesms

Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1992, làm việc tại Công ty Onesms từ 2014 đến 2017. Anh ta phụ trách quản lý dữ liệu trường học, phụ huynh, học sinh. Onesms cung cấp tài khoản quản trị, cho phép Tùng truy cập và trích xuất thông tin. Tùng đã sao chép khoảng 15.000 dữ liệu phụ huynh học sinh. Anh ta còn thu thập dữ liệu từ mạng hoặc mua lại. Sau khi nghỉ việc năm 2018, Tùng rao bán dữ liệu trên Facebook. Từ 2018 đến 2021, anh thực hiện hơn 520 giao dịch, thu lợi hơn 759 triệu đồng. Tòa án Hà Nội tuyên phạt Tùng 30 tháng tù treo.

Đánh cắp dữ liệu tại Sở KH&ĐT Hà Nội

Nguyễn Mạnh Linh, sinh năm 1990, là nhân viên kỹ thuật Công ty Hợp Thành. Năm 2017, Linh hỗ trợ kỹ thuật tại Sở KH&ĐT Hà Nội. Anh được nhờ đăng nhập vào hệ thống quản lý doanh nghiệp, nắm được mật khẩu. Năm 2019, Linh trích xuất 21.99 GB dữ liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Dữ liệu được lưu trên máy tính và Google Drive. Linh rao bán thông tin qua tài khoản Facebook ẩn danh. Từ 2019 đến 2021, anh thực hiện hơn 60 giao dịch, thu lợi hơn 110 triệu đồng. Tòa tuyên phạt Linh 12 tháng tù treo.

Hành vi vi phạm của cựu nhân viên EVN

Lại Thị Uyên, sinh năm 1990, giúp anh rể Dư Anh Quý bán dữ liệu khách hàng EVN. Quý, cựu nhân viên EVN, sao chép thông tin khách hàng trái phép. Từ 2019 đến 2021, Uyên hỗ trợ bán dữ liệu, thu lợi hơn 270 triệu đồng. Uyên khai chưa nhận lợi ích từ việc này. Tòa tuyên phạt Uyên 24 tháng tù treo. Vợ chồng Quý và Phương bị phạt 30 tháng tù treo vào năm 2023. Vụ việc cho thấy lỗ hổng trong quản lý dữ liệu doanh nghiệp.

Theo: Khai Mở