Vụ án cựu phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sổ đỏ giả vừa kết thúc với mức án 15 năm tù cho bà Trần Thị Mười Bảy.
- Lịch thi đấu U17 Việt Nam và mục tiêu vượt ngưỡng tại châu Á
- Nhóm đối tượng nước ngoài thua bạc dàn cảnh bắt cóc tại Đà Nẵng
- Tai nạn liên hoàn tại Hà Nội khiến ô tô con bẹp rúm hoàn toàn
Cựu phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ lừa đảo bằng thủ đoạn tinh vi
Bà Trần Thị Mười Bảy; người từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ); nay là Thành phố Hồ Chí Minh vừa phải đối mặt với công lý sau những sai phạm liên quan đến tài chính. Theo hồ sơ vụ án sự việc bắt đầu nảy sinh vào khoảng tháng 8 năm 2018 khi bà Bảy rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế; cần tiền để chi tiêu cá nhân và chi trả các khoản nợ cũ đang bủa vây. Trước đó bà đã nhiều lần vay mượn từ các mối quan hệ quen biết nhưng chưa thể hoàn trả; dẫn đến việc phải tìm cách xoay xở nguồn tiền mới nhằm duy trì các hoạt động cá nhân.
Để có được nguồn tiền này bà Bảy đã chủ động tiếp cận ông Thái Văn Q. một người quen sở hữu hai thửa đất tại khu vực Bình Dương. Lợi dụng sự tin tưởng vào uy tín cá nhân cũng như chức vụ công tác của mình trong một tổ chức xã hội lớn; bà đã mượn bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông Q. với lý do hỗ trợ tìm kiếm người mua tiềm năng. Tin tưởng vào vị thế công tác của bà Bảy; chủ sở hữu đất đã đồng ý giao toàn bộ giấy tờ quan trọng mà không hề nghi ngờ về ý đồ thực sự phía sau lời đề nghị giúp đỡ này.
Ngay sau khi có được bản chính giấy tờ nhà đất trong tay; bà Bảy đã liên hệ với một đối tượng không rõ danh tính thông qua mạng xã hội để đặt làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng. Sau khi nhận được các bản sao giả mạo nhưng có hình thức giống hệt bản thật; bà nhanh chóng trả lại giấy tờ gốc cho ông Q. nhằm che giấu hành vi và tránh bị phát hiện trong suốt thời gian dài. Thủ đoạn này đã giúp bà sở hữu công cụ cần thiết để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch chiếm đoạt tài sản của người khác mà vẫn giữ được sự an tâm cho người chủ đất cũ.
Hành trình chiếm đoạt tài sản và phán quyết của tòa án
Với hai tấm sổ đỏ giả đã chuẩn bị từ trước bà Bảy chuyển hướng sang bà Nguyễn Thị T. một người đã từng nhiều lần hỗ trợ cho bà vay tiền trong quá khứ. Lần này do những khoản nợ cũ vẫn chưa được thanh toán dứt điểm bà T. đã yêu cầu phải có tài sản thế chấp rõ ràng mới tiếp tục thực hiện việc giải ngân tiền mặt. Bà Bảy đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc mình đang đầu tư mua đất và cần vay tiền gấp để hoàn tất các thủ tục giao dịch; đồng thời đưa các sổ đỏ giả ra làm vật bảo đảm.
Tin vào những giấy tờ pháp lý được làm giả một cách tinh vi cùng danh tiếng của một cán bộ Hội Chữ thập đỏ; bà T. đã quyết định cho vay tổng cộng 520 triệu đồng. Tuy nhiên; toàn bộ số tiền này sau đó đã bị bà Bảy chiếm đoạt để tiêu xài và trả nợ thay vì đầu tư như lời hứa ban đầu. Hành vi này cuối cùng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và đưa ra xét xử công khai. Tại phiên tòa diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh; các tình tiết và chứng cứ liên quan đến hành vi sử dụng tài liệu giả để lừa đảo đã được làm rõ trước hội đồng xét xử.
Kết thúc phiên xử; tòa án đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy mức án 15 năm tù giam cho cả hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong quá trình tuyên án; tòa cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt và thái độ thành khẩn khai báo về các diễn biến của vụ án. Phán quyết này không chỉ là sự trừng phạt cho hành vi cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về việc thực thi pháp luật nghiêm minh; không có ngoại lệ đối với bất kỳ ai lợi dụng lòng tin và vị trí công tác để trục lợi bất chính.
Theo: Báo Dân trí