VnExpress cho biết, ông Tài bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với khung hình phạt 10-20 năm tù. Phiên tòa kéo dài từ ngày 16 đến 21/9.

HĐXX gồm chủ tọa Nguyễn Thị Thanh Bình, thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện VKS thực hành quyền công tố là kiểm sát viên Nguyễn Đức Bằng, Nguyễn Ngọc Ước, Ngô Phạm Việt, Trương Bảo Ngọc và Trần Thị Liên.

Bị cáo buộc vai trò đồng phạm là ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Thị Thanh Thúy (41 tuổi – Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư quận 2) và Trương Văn Út (cựu Phó phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường).

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi – nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP. HCM) đang bị truy nã, cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.

4 ngày nữa, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP. HCM   Nguyễn Thành Tài hầu tòa
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo cáo trạng, khu đất 8-12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 5.000 m2 là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP. HCM quản lý và cho thuê.

Ngày 20/11/2007, UBND TP. HCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chủ trương, xử lý khu đất trên, bà Thúy đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân nhằm tác động đến ông Tài để ký nhiều văn bản sai quy định.

Từ đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. HCM được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc, quản lý nhà…, ông Tài nhận thức rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn là tài sản công, việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc Ban Chỉ đạo 09 TP. HCM.

Vì tình cảm với bà Thúy nên ông Tài đã chỉ đạo Thủy, Kiệt, Nam và Út cùng thực hiện các hành vi phạm tội.

Cũng theo VnExpress, nhà chức trách xác định hành vi sai phạm của ông Tài “có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn”.

Thiệt hại mà ông Tài và các đồng phạm gây là 2.554 tỷ đồng – tương đương giá trị quyền sử dụng đất. Do Công ty Lavender đã nộp ngân sách 647 tỷ đồng, nên thiệt hại còn 1.927 tỷ đồng.