Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ – bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù do tham gia đánh bạc hơn 7 triệu USD tại CLB King Club, Hà Nội. Đây là vụ án đánh bạc quy mô lớn với hơn 140 bị cáo, trong đó có nhiều cán bộ, doanh nhân.
- Nga bị ‘kể tội’ tung tin giả về vụ rơi máy bay MH17
- Ăn trứng đúng cách để giảm cân hiệu quả
- 5 loại tinh bột tốt giúp giảm mỡ bụng và giữ eo thon
Vụ án đánh bạc hàng chục triệu USD tại khách sạn Pullman
Chiều 12-11, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” xảy ra tại câu lạc bộ King Club – tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.
Theo cáo trạng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) – người điều hành King Club thông qua Công ty Việt Hải Đăng – đã tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Dù được cấp phép phục vụ người nước ngoài, song King Club vẫn để người Việt tham gia.
Ba quản lý người Hàn Quốc cùng hai người Việt bị xác định là đồng phạm giúp sức cho Kim In Sung, hiện đang bỏ trốn. Câu lạc bộ này chia ca hoạt động liên tục, sử dụng nhân viên người Việt phục vụ và phát hành thẻ thành viên giả danh người nước ngoài cho các khách Việt.
Cựu Phó Chủ tịch Phú Thọ và hàng loạt quan chức sa lưới
Trong số 136 bị cáo đánh bạc, ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ – là người có số tiền chơi lớn thứ ba, với tổng cộng hơn 7,05 triệu USD qua 95 lần tham gia. Mức đặt cược cao nhất của ông lên đến hơn 330.000 USD, thấp nhất gần 5.000 USD.
Tòa tuyên ông Dũng 3 năm 6 tháng tù.
Cùng vụ án, ông Ngô Ngọc Đức – cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình – bị cáo buộc chi hơn 4,26 triệu USD đánh bạc và bị tuyên phạt 3 năm tù. Bị cáo Bùi Văn Huynh là người có số tiền đánh bạc lớn nhất, hơn 16,3 triệu USD, bị phạt 4 năm 6 tháng tù.
Thủ đoạn tinh vi và số tiền khổng lồ
Để thu hút người chơi, King Club tung ra hàng loạt chính sách khuyến mãi “siêu hấp dẫn”: tặng voucher, hoàn tiền thua 5 – 10%, thưởng 10.000 USD/tuần cho 20 khách có điểm cao nhất. Tổng số tiền mà các bị cáo dùng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lợi hơn 9,2 triệu USD.
Các hình thức đánh bạc chủ yếu là trò chơi điện tử slot machine và roulette điện tử. Khi người Việt muốn chơi, nhân viên King Club yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, rồi in thẻ thành viên mang tên nước ngoài nhằm qua mặt cơ quan quản lý.
Hệ lụy và lỗ hổng quản lý
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh trật tự xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc và ảnh hưởng đến đạo đức cộng đồng.
Vụ án cũng chỉ ra nhiều lỗ hổng trong việc quản lý hoạt động trò chơi có thưởng, nhất là việc kiểm soát người Việt tham gia các CLB dành cho người nước ngoài, và việc cấp phép cũng như giám sát tài chính chưa chặt chẽ.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về sự biến tướng của hoạt động “giải trí có thưởng” tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát, tránh để các hình thức đánh bạc trá hình gây thất thoát và mất ổn định xã hội.
Theo: Người Lao Động

