Site icon MUC News

Cứu sống bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt gây sốc phản vệ độ II

Cần Thơ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Các lực lượng nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

Một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ cấp cứu kịp thời, cảnh báo không tự ý xử lý tại nhà khi gặp phản ứng phản vệ

Cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân bị ong mặt quỷ đốt

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Việt Tuyên Quang vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công bệnh nhân N.V.H. sinh năm 1975 trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ, còn gọi là ong mặt quỷ, tấn công. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, rét run, tức ngực, da lạnh nổi vân tím cùng nhiều nốt đốt ở vùng đầu, mặt, ngực, bụng và tay chân. Các triệu chứng này cho thấy phản ứng dị ứng nghiêm trọng trước độc tố của ong.

Bác sĩ xác định bệnh nhân rơi vào sốc phản vệ độ II mức độ có thể nhanh chóng dẫn đến nguy hiểm tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân được triển khai phác đồ cấp cứu khẩn cấp theo hướng dẫn chuyên môn. Chỉ sau khoảng 30 phút, tình trạng đã cải thiện rõ rệt, hô hấp ổn định, da ấm trở lại và các dấu hiệu toàn thân giảm dần. Sau 4 ngày điều trị và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và được cho xuất viện.

Sốc phản vệ diễn tiến nhanh, cảnh báo không tự xử lý tại nhà

Tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể xảy ra chỉ trong vài phút và tiến triển rất nhanh. Nếu người bệnh không được tiếp cận y tế kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao. Thực tế, nhiều trường hợp nặng thường xuất hiện sau khi người dân tự ý đắp thuốc, thoa các loại lá dân gian, bôi thuốc không rõ nguồn gốc hoặc dùng cách xử lý sai cách khiến độc tố lan nhanh hơn.

Khi bị ong đốt, người dân cần theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm như khó thở, nổi mề đay lan rộng, ngứa nhiều, chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp hoặc cảm giác choáng váng. Đây là những biểu hiện sớm của phản vệ, cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng mọi hành động sơ cứu tại nhà bằng phương pháp dân gian đều tiềm ẩn nguy cơ khiến tình trạng nặng thêm.

Ong mặt quỷ có nọc độc mạnh và hướng dẫn sơ cứu đúng cách

Ong mặt quỷ, hay ong vò vẽ, có tên khoa học Vespa velutina là một trong những loài ong nguy hiểm nhất ở khu vực Đông Nam Á. Chúng có kích thước lớn, thân dài, màu đen xen vàng và sở hữu nọc độc mạnh có thể gây tổn thương mô mềm, rối loạn hô hấp và phản vệ nặng, tính hung hăng cao khiến loài ong này được mệnh danh là sát thủ ong mật.Bị đàn ong tấn công,nên bảo vệ vùng đầu và mặt,di chuyển ra khỏi khu vực có ong, tìm nơi trú ẩn an toàn. Có thể vào nhà, đóng kín cửa, trùm kín người bằng chăn, màn hoặc chạy về phía khu vực có nhiều nước. Việc dùng quần áo, cành cây hoặc tay để xua đuổi chỉ khiến ong kích động và tấn công mạnh hơn.

Khi sơ cứu người bị ong đốt, để nạn nhân nằm yên, tránh chạy nhảy hoặc cử động mạnh làm độc tố lan nhanh qua hệ tuần hoàn, dùng vật sắc nhẹ nhàng lấy ngòi ong ra khỏi da. Tuyệt đối không dùng tay bóp hoặc nặn vì sẽ khiến nọc độc thấm sâu hơn. Sau khi lấy ngòi, có thể rửa sạch vùng da bị đốt bằng nước mát, rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất .

Theo: Dân Trí