Bão số 13 đổ bộ vào Đà Nẵng trong đêm 6/11 đã khiến 77 ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ, giao thông bị cản trở. Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Thiệt hại nặng nề sau khi bão số 13 quét qua Đà Nẵng

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, đến sáng 7/11, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 77 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 7 căn bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều cây xanh, công trình phụ cũng bị gãy đổ, hư hỏng nặng, gây cản trở giao thông và làm mất điện cục bộ ở một số khu vực.

Cụ thể, tại phường Bàn Thạch ghi nhận 20 ngôi nhà bị tốc mái; phường Tây Hồ có 16 căn bị ảnh hưởng; xã Tam Anh là khu vực thiệt hại nặng nhất với 41 nhà dân bị gió bão cuốn tốc mái tôn.

Gió giật mạnh, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ liền khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, cây bật gốc chắn ngang lòng đường. Nhiều người dân cho biết, họ chưa từng thấy cơn bão nào có sức gió mạnh và kéo dài như lần này kể từ đầu mùa mưa bão năm nay.

Lực lượng quân đội và dân quân khẩn trương hỗ trợ người dân

Ngay sau khi bão tan, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – phường Bàn Thạch huy động lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Các đơn vị đã nhanh chóng dựng lại mái tôn, thu dọn cây xanh gãy đổ, khơi thông cống rãnh và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ khẩn cấp vật liệu và nhân lực để ổn định nơi ở tạm thời.

Chính quyền địa phương cũng đang tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại nhằm đề xuất mức hỗ trợ phù hợp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Mái ngói bị thổi bay, cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng bão số 13. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống )

Nguy cơ thời tiết cực đoan và bài học phòng chống thiên tai

Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 không chỉ gây ảnh hưởng tại Đà Nẵng mà còn tác động mạnh đến các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương chịu thiệt hại nặng, nhằm đảm bảo đời sống cho người dân vùng bão.

Sự cố lần này cũng cho thấy rõ tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, khiến bão mạnh hơn, mưa lớn kéo dài và khó dự báo. Đà Nẵng cùng nhiều địa phương ven biển cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, gia cố nhà ở, cắt tỉa cây xanh đô thị và nâng cấp hệ thống thoát nước trước mỗi mùa mưa bão.

Các chuyên gia cảnh báo, việc chuẩn bị chủ động, chằng chống mái nhà, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và đảm bảo an toàn điện lưới cần được triển khai sớm hơn, tránh bị động khi bão ập đến.

Khôi phục cuộc sống sau bão – nhiệm vụ cấp thiết

Hiện lực lượng chức năng Đà Nẵng vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, dựng lại mái nhà, đảm bảo an toàn điện và giao thông. Công tác vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh sau bão cũng được triển khai đồng loạt nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng và dịch bệnh phát sinh.

Người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết, không chủ quan khi bão đã tan bởi mưa lớn vẫn còn tiếp diễn ở nhiều khu vực. Việc khôi phục nhanh, an toàn và bền vững là ưu tiên hàng đầu để thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Theo: Sức khỏe & Đời sống