Site icon MUC News

Đà Nẵng khởi tố hai đường dây sản xuất rong biển và cà phê giả

Đà Nẵng

Nguyễn Tấn Hiền 27 tuổi, cùng vợ là Đỗ Thị Thùy Trang 26 tuổi tại cơ quan công an. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở).

Cảnh sát kinh tế Đà Nẵng vừa triệt phá các cơ sở thực phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn gói rong biển và gần một tấn cà phê bộ.

Quy trình phù phép rong biển Trung Quốc thành sản phẩm nội địa

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến mặt hàng rong biển khô. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tấn Hiền, 27 tuổi, cùng vợ là Đỗ Thị Thùy Trang, 26 tuổi, đã nhập khẩu rong biển từ Trung Quốc nhưng tự công bố xuất xứ Việt Nam để bán dưới thương hiệu DANAFOOD. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Hòa Khánh, bị phát hiện nhờ nguồn hàng dồi dào quanh năm và mức giá rẻ bất thường so với tính mùa vụ của thị trường rong mứt.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở và kho hàng, thu giữ hơn 7.000 gói rong biển khô giả cùng hàng chục nghìn bao bì và nguyên liệu phục vụ đóng gói. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn giả mạo xuất xứ nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Hiện tại, Nguyễn Tấn Hiền đã bị bắt tạm giam, trong khi Đỗ Thị Thùy Trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Sản xuất cà phê bột giả từ đậu nành và hóa chất trong hẻm nhỏ

Trước đó, vào ngày 6/2, cơ quan chức năng đã triệt phá chuyên án 126F nhắm vào hoạt động sản xuất cà phê bột giả tại phường Thanh Khê. Cơ sở này do Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng, 48 tuổi, điều hành dưới danh nghĩa Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên. Dù đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh, nhưng nhóm này lại tổ chức sản xuất lén lút trong các hẻm nhỏ để tránh sự chú ý. Các đối tượng khai nhận đã trộn bột đậu nành với hóa chất và phụ gia để tạo ra cà phê bột giả, với sản lượng tung ra thị trường gần một tấn mỗi ngày.

Trong đợt khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm ở Đà Nẵng và TP HCM, cảnh sát đã thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm mang nhãn hiệu Phương Nguyên có trị giá hàng trăm triệu đồng cùng nhiều máy móc. Hiện nay, Nguyễn Văn Hoàng đang bị bắt giam, còn Ngô Thị Bảo Vâng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh giá cà phê nguyên liệu tăng cao, khiến nhiều cơ sở tìm cách trục lợi bằng thực phẩm giả để cung cấp cho các quán vỉa hè và tiệm tạp hóa.

Theo: Báo Khai Mở