Trong một động thái ngoại giao quan trọng, đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã có cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Saint Petersburg, thảo luận về các phương án chấm dứt xung đột tại Ukraine.
- Cuộc chiến Mỹ – Trung (Thương chiến – P7): Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin thành “căn cứ hậu cần” trong cuộc chiến xuất xứ và tài nguyên
- Chủ tịch nước Trung Quốc lần đầu lên tiếng về thương chiến Mỹ – Trung
- Trung Quốc áp thuế trả đũa 125% lên hàng Mỹ: Thương chiến leo thang
Tóm tắt nội dung
Cuộc gặp kín kéo dài 4,5 giờ tại thư viện tổng thống
Ngày 11/4, ông Steve Witkoff có mặt tại Saint Petersburg và hội đàm trực tiếp với Tổng thống Putin tại Thư viện Tổng thống. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến nỗ lực hòa giải giữa Nga và Ukraine. Tham gia cuộc họp còn có một số quan chức cấp cao của Nga, bao gồm ông Kirill Dmitriev – đặc phái viên về hợp tác đầu tư và kinh tế quốc tế, và ông Yuri Ushakov – cố vấn thân cận của Tổng thống Putin.
Theo thông báo từ Điện Kremlin, nội dung chính của cuộc trao đổi xoay quanh “các khía cạnh khác nhau trong việc giải quyết vấn đề Ukraine”, song không cung cấp chi tiết cụ thể. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, phía Nga kỳ vọng có thể truyền đạt rõ lập trường và mối quan ngại của mình tới ông Trump thông qua kênh đối thoại này.
Thông điệp từ Ông Trump và bước đi ngoại giao mới
Trước thềm cuộc gặp, ông Donald Trump đã đăng thông điệp trên mạng xã hội, khẳng định “xung đột vô nghĩa tại Ukraine lẽ ra không nên xảy ra” và kêu gọi Nga hành động nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng xác nhận rằng chuyến công tác này là “bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình cuối cùng”. Bà cho biết, ông Trump đang cố gắng thúc đẩy một giải pháp toàn diện, bày tỏ sự thất vọng với cả hai phía trong cuộc chiến và nhấn mạnh rằng Mỹ đang có lợi thế đàm phán.
Dấu hiệu tan băng trong quan hệ Nga – Mỹ dưới thời Trump
Đây là lần thứ ba đặc phái viên Witkoff đến Nga gặp trực tiếp Tổng thống Putin kể từ khi ông Trump trở lại chính trường hồi tháng 1. Sau lần gặp trước, ông Witkoff từng mô tả Tổng thống Nga là “một nhà lãnh đạo tuyệt vời”, phản ánh phần nào sự cải thiện trong quan hệ giữa hai cường quốc.
Trong thời gian lưu lại Saint Petersburg, ông Witkoff còn có cuộc gặp riêng với ông Dmitriev và được đưa đi thăm một số địa điểm quan trọng của thành phố. Dù không tiết lộ chi tiết, phía Nga mô tả các cuộc tiếp xúc là “đối thoại hiệu quả”.

Trao đổi tù nhân và các nỗ lực ngoại giao song song
Một ngày trước cuộc gặp, Moscow đã phóng thích vũ công ballet Ksenia Karelina – người mang hai quốc tịch Nga và Mỹ – để đổi lấy công dân Đức – Nga Arthur Petrov. Đồng thời, các phái đoàn Mỹ và Nga cũng tổ chức một cuộc gặp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nhằm bàn về việc khôi phục hoạt động của đại sứ quán hai nước.
Tuy vậy, các nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Ukraine vẫn chưa đạt được tiến triển rõ rệt – đây được coi là một trong những mục tiêu hàng đầu của ông Trump nếu quay lại nắm quyền.
Gần đây, ông Trump cũng thể hiện sự tức giận sau khi Tổng thống Putin chỉ trích tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đề xuất thành lập một chính quyền lâm thời do Liên Hợp Quốc giám sát – động thái khiến căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo càng leo thang.